Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để kiếm thêm thu nhập

Thứ hai, 11:06 06/11/2023 | Pháp luật

GĐXH - Do muốn có thêm thu nhập, Sinh đã làm quen với một người phụ nữ đang sinh sống ở Trung Quốc, sau đó thiết lập đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài làm việc...

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Từ Văn Sinh (SN 1995, quê xã Vô Tranh, Lục Nam, Bắc Giang; chỗ ở tại thôn Cẩy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, cùng tỉnh Bắc Giang) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện đường dây tổ chức đưa người Việt Nam trốn đi Trung Quốc do đối tượng Từ Văn Sinh thực hiện. Sau khi nắm được thông tin Sinh sẽ tổ chức đón 2 khách tại TP. Chí Linh và huyện Cẩm Giàng di chuyển qua thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng) để đi TP. Cao Bằng, ngày 27/10, Tổ công tác (gồm Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) đón lõng và đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở công an làm việc.

Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 1.

Đối tượng Từ Văn Sinh (mặc áo xanh) tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả điều tra xác định: Sinh từng đi lao động ở Trung Quốc từ cuối năm 2010 đến đầu năm 2014. Trong thời gian này, đối tượng có quen với một người phụ nữ quê ở tỉnh Tuyên Quang lấy chồng Trung Quốc và đang sống tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Vào đầu năm 2023, Sinh nói chuyện với người phụ nữ này muốn kiếm thêm thu nhập và được đồng ý, với điều kiện phải giới thiệu được người sang Phúc Kiến làm việc (làm ghế sofa, mức lương 5000NDT, bao ăn ở) thì hàng tháng sẽ được chủ cắt lại hoa hồng làm việc của mỗi lao động cho Sinh với mức là 100NDT/người/tháng (khoảng 300 nghìn đồng).

Sau đó, đối tượng lên mạng tìm hiểu về cách thức đưa người vượt biên sang Trung Quốc, đồng thời liên hệ, móc nối được với một đối tượng khác trong đường dây. Người này hướng dẫn Sinh đưa người đến khu vực biên giới Việt Nam–Trung Quốc (thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng), sẽ bố trí vượt biên theo đường tiểu ngạch và tiếp tục đưa tiếp đến Phúc Kiến (Trung Quốc) với tổng chi phí là 8000NDT (tương đương 27, 2 triệu đồng).

Có được mối dẫn đường, Sinh đã lập Facebook "Kết hôn Trung Việt", zalo "Hiu xklđ-visa", đăng bài quảng cáo trên các hội nhóm với nội dung: tuyển người sang làm việc tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc (làm ghế sofa), nếu ai có nhu cầu thì sẽ liên hệ với Sinh để được tư vấn.

Đến giữa tháng 10/2023, có 2 người gồm: N.T.D (Trú tại TP. Chí Linh) và H.Đ.T (huyện Cẩm Giàng) liên hệ qua Facebook, zalo để trao đổi về cách thức, lịch trình đi cũng như công việc tại Trung Quốc. Sau khi thống nhất, ngày 27/10, đối tượng bố trí taxi từ tỉnh Bắc Giang sang Hải Dương đón 2 khách trên để đi TP. Cao Bằng. Tuy nhiên, khi đang đón khách tại thị trấn Lai Cách thì bị lực lượng công an Hải Dương phát hiện.

Liên quan đến vụ án nói trên, Công an tỉnh Hải Dương khuyến cáo ai là bị hại trong đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài do đối tượng Từ Văn Sinh thực hiện, cần sớm lên cơ quan công an nơi gần nhất trình báo để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip người ăn xin xếp hàng ngồi trước cổng đền bờ sông (đền Quan Lớn Tuần Tranh- Khu 2, thị trấn Ninh Giang)

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 13 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top