Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép để lấy 2 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tô Minh Hiếu (SN 1997, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Khoảng 22h ngày 14/2, Tổ công tác Phòng An ninh điều tra phối hợp Công an huyện Chi Lăng, Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực Km22, tỉnh lộ 234, thuộc địa phận xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng, phát hiện một xe ô tô Toyota màu trắng, biển kiểm soát 12A-196.xx di chuyển từ hướng thành phố Lạng Sơn về huyện Chi Lăng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi gặp lực lượng chức năng, xe ô tô di chuyển với tốc độ nhanh, lực lượng chức năng truy đuổi khoảng 5 km đến Km27+400, tỉnh lộ 234 thuộc khu vực thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng và yêu cầu dừng xe ô tô để kiểm tra.

Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép để lấy 2 triệu đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Hiếu (ảnh tư liệu)

Tiến hành kiểm tra trên xe ô tô có 6 người gồm: Tô Minh Hiếu (SN 1997, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và 5 người Trung Quốc.

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận được người đàn ông tên Đức thuê chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ giữa dốc Pác Luống, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến Thành phố Hà Nội với tiền công 2 triệu đồng.

Khoảng 21h ngày 14/2, Hiếu đến điểm hẹn và đón nhóm người Trung Quốc, trên đường đưa về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Qua kiểm tra, 5 công dân Trung Quốc không có giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Do có dấu hiệu của tội phạm "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", Tổ công tác đã đưa Tô Minh Hiếu cùng người có liên quan và phương tiện về trụ sở Công an xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định tạm giữ đối với Tô Minh Hiếu để tiến hành các biện pháp tố tụng tiếp theo.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.