Tổ chức lễ cầu siêu nạn nhân TNGT

| Xã hội

GiadinhNet- Sau lễ cầu siêu Uỷ ban an toàn giao thông cũng sẽ thăm hỏi nạn nhân TNGT tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Hôm qua (5/11), tại TP HCM, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo về Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2014 sẽ diễn ra lúc 8h sáng 9/11 tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Với tinh thần “Tưởng nhớ người đi, vì người đang sống”, Đại lễ cầu siêu sẽ được tổ chức linh thiêng và trang trọng tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP HCM. Dự kiến sẽ có từ 3.000 đến 5.000 tăng ni, phật tử và người dân thập phương tụ hội về dự đại lễ.

Đây là một nghĩa cử mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bày tỏ niềm thương xót với những người không may bị thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Đồng thời chia sẻ những đau thương, mất mát với người thân của họ.

Lễ cầu siêu với tinh thần Tưởng nhớ người đi-Vì người đang sống

Lễ cầu siêu với tinh thần "Tưởng nhớ người đi-Vì người đang sống"

Bên cạnh đó, thông qua Đại lễ cũng kêu gọi các cơ quan, đoàn thể và toàn dân cùng nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại lễ đã được chuẩn bị chu đáo về đảm bảo an toàn điện, an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực diễn ra đại lễ, bố trí lực lượng cứu hỏa, cấp cứu, vệ sinh môi trường…

Dịp này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng sẽ có nhiều hoạt động thăm hỏi các nạn nhân, gia đình bị thiệt hại bởi tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông là vấn đề gây nhức nhối và là nỗi ám ảnh tại Việt Nam. Nước ta hiện đứng thứ 11 trong số các nước có lượng người bị chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất trên thế giới. Riêng 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 7.000 người chết vì tai nạn giao thông. Trung bình mỗi ngày có 25 người bước ra khỏi nhà và không bao giờ quay trở về.

Ông Khuất Việt Hùng-Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết: “TP HCM nói riêng và khu vực miền Đông Nam Bộ nói chung là nơi phát triển kinh tế sôi động, nhưng cũng là nơi tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp nhất cả nước. Rất nhiều nạn nhân đã tử vong vì tai nạn tại đây. Bên cạnh Đại lễ cầu siêu, chúng tôi cũng thống nhất với Ban an toàn giao thông TP HCM để có thời gian cụ thể để đi thăm nạn nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy.”.

Nguyên Quốc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.