Tọa đàm trực tuyến: "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng Nam Bộ"

| Dân số và phát triển

GĐXH - Tại vùng Nam Bộ, khu vực đang có mức sinh xuống rất thấp, thậm chí một số địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước khiến vấn đề già hóa dân số cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi nói chung và người cao tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng càng trở nên cấp thiết.

Người cao tuổi là nguyên khí quốc gia, là nguồn lực vô giá với nhiều kinh nghiệm sống và nguồn tri thức vô tận. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe cũng như đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi, nhất là những người cao tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là chủ trương luôn được Đảng, Chính phủ cùng nhiều bộ, ngành quan tâm, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, tại vùng Nam Bộ, khu vực đang có mức sinh xuống rất thấp, thậm chí một số địa phương có mức sinh thấp nhất cả nước khiến vấn đề già hóa dân số cũng như công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi nói chung và người cao tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng càng trở nên cấp thiết.

Xuất phát từ thực tế trên, hôm nay, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Tọa đàm: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng Nam Bộ.

Để tìm hiểu rõ hơn về điều này, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng Nam Bộ".

Tham gia tọa đàm là các chuyên gia, lãnh đạo Cục Dân số, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hậu Giang đã cùng nhau chia sẻ, phân tích, đưa ra giải pháp cho vấn đề này.

Tọa đàm do Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Báo Sức khoẻ và Đời sống tổ chức, phát hành trên chuyên trang điện tử Giadinh.suckhoedoisong.vn. Trân trọng kính mời quý bạn đọc theo dõi!

Tọa đàm trực tuyến: "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng Nam Bộ"



Hà Anh
Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.