'Tôi đã tưởng mình không được ăn Tết cùng gia đình'

| Xã hội

Khi chiếc xe giường nằm mất lái đâm vào dải phân cách rồi lật ngang trên quốc lộ, một số hành khách đã bình tĩnh đập vỡ cửa kính để dẫn mọi người ra ngoài.

Sáng 15/1, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho biết, đang cấp cứu cho 14 người bị thương trong vụ lật xe khách giường nằm vào chiều 14/1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ lật xe khách vào chiều tối 14/1
Hiện trường vụ lật xe khách vào chiều tối 14/1

Hầu hết các bệnh nhân đều bị chấn thương phần mềm nhưng không có trường hợp nào nghiêm trọng. Dự kiến trong ngày hôm nay, tất cả 14 bệnh nhân sẽ được xuất viện về nhà.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, hành khách Nguyễn Thị Khê (SN 1971, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) kể lại, lúc đó khoảng 17h chiều 14/1, chị cùng 39 hành khách khác đang nằm ngủ trên xe giường nằm để về quê ăn Tết thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn, vừa kịp mở mắt thì người đã bị hất ra khỏi giường.

“Lúc tôi tỉnh dậy mới biết xe gặp tai nạn, hầu hết mọi người đều hoảng loạn gào thét lên. Sau đó, một số người bình tĩnh dùng thanh sắt đập vỡ cửa kính xe dẫn tôi và những người khác chui ra ngoài, một số người sau đó bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu”, chị Khê kể lại.


Nhiều hành khách bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An

Nhiều hành khách bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An

Còn ông Trần Đình Phát (SN 1949, trú huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 40 người, hầu hết đều là người Thanh Hóa đang trên đường từ TP.HCM về quê ăn Tết. Bản thân ông cũng là người đi làm thuê, nay tranh thủ về quê sớm để tránh xe đông và giá vé cao.

“Lúc xe về đến huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì tôi vẫn đang thức, thấy xe đâm cái rầm, bay qua dải phân cách rồi lật ngang giữa đường. Lúc ở trong xe tôi đã tưởng mình không còn được ăn Tết cùng gia đình, nhưng may mắn một số người đã đập vỡ cửa kính đưa tôi ra ngoài nên chỉ bị xây xát nhẹ”, ông Phát nhớ lại.

Trước đó khoảng 17h ngày 14/1, xe khách giường nằm mang BKS 36B – 0296 do Hoàng Duy Đồng (30 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, đến địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bất ngờ gặp chiếc xe ô tô chạy cùng chiều tạt đầu.

Trước tình huống quá bất ngờ, tài xế xe khách đã cố đánh lái để tránh va chạm làm chiếc xe va mạnh vào dải phân cách bằng bê tông khiến xe bị lật nghiêng trên đường.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có khoảng 40 hành khách. Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 14 người bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính 14 hành khách bị thương phải nhập viện gồm: Hồ Thị Phương (SN 1969), Tô Thị Ánh Thư (SN 2009), Lê Thị Quỳnh (SN 1992), Tô Việt Anh (SN 2012), Uông Thị Lý (SN 1968), Nguyễn Tú Thành (SN 2000), Tô Thị Thảo (SN 1996), Tô Thị Tâm, Tô Thị Hồng, Nguyễn Thị Tươi, Phạm Văn Dũng, Tô Ngọc Quang, Lê Thị Giang, Tô Hữu Sùng (cùng trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Theo VTC

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.