"Tôi già rồi, nhưng con cần sự sống, vậy là tôi hiến thận cho con"

Thứ tư, 13:30 14/12/2016 | Y tế

GiadinhNet - "Tôi bàn với gia đình, bản thân tôi sẽ cho con một quả thận. Điều tôi lo nhất lúc đó là không biết thận có hợp không, con tôi có kéo dài sự sống được lâu không, còn tôi chẳng có lăn tăn gì khác. Nó còn quá trẻ...” – bà Lý tâm sự

Tháng 7/2012, bà Lã Thị Lý (54 tuổi, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhận được tin con trai duy nhất của gia đình đang làm nghề lái tàu tại Hàn Quốc bị suy thận giai đoạn 3.

“Lúc đó cháu mới đi xuất khẩu lao động được 1 năm tròn. Bên đó gọi về thông báo con trai tôi mổ ruột thừa, phát hiện thêm suy thận giai đoạn 3. Trời đất lúc đó như sụp đổ. Con mới đi xuất khẩu, tiền nợ cho con đi còn chưa trả hết, giờ lại gánh nặng bệnh tật, sống chết không biết thế nào. Tôi thấy cùng đường vô cùng” – bà Lý chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội.


Bà Lã Thị Lý đã hiến thận cho chính con trai duy nhất khi con bị suy thận. Ảnh: Thế Đoàn

Bà Lã Thị Lý đã hiến thận cho chính con trai duy nhất khi con bị suy thận. Ảnh: Thế Đoàn

Đón con trai trở về, bà Lý suy nghĩ rất nhiều. Các bác sĩ cho biết cách cứu duy nhất cho con trai bà – khi đó mới 21 tuổi - lúc này là ghép thận.

Nhưng tìm đâu ra thận mà ghép bây giờ? Tôi bàn với gia đình, bản thân tôi sẽ cho con một quả thận. Điều tôi lo nhất lúc đó là không biết thận có hợp không, con tôi có kéo dài sự sống được lâu không, còn tôi chẳng có lăn tăn gì khác. Tôi già rồi, nhưng con tôi cần sự sống. Nó còn quá trẻ” – bà Lý tâm sự.

Nói là làm, 2 tuần sau khi phát hiện con bị suy thận, bà Lý quyết định đến chia sẻ với các bác sĩ khoa Thận - Tiết niệu (Bệnh viện Bạch Mai) về mong mỏi này. Nhưng khi tiến hành các kiểm tra, tầm soát các chỉ số sức khỏe, bà lại bị mỡ máu. Vậy là lại ròng rã 1 tháng trời, bà phải điều trị để ổn định bệnh và lại liên tục kiểm tra sức khỏe vì chỉ cần một yếu tố không đạt là hi vọng ghép thận cho con sẽ tan thành mây khói.

May mắn, 1 tháng sau, sức khỏe và các chức năng tạng của bà đã đủ tiêu chuẩn để ghép thận cho con trai. Tháng 9/2012, con trai bà đã được ghép thận thành công.

Lúc vào phòng mổ, cháu nó chỉ còn 50 cân, dù trước đó 1-2 tháng thôi, cháu nặng tới hơn 60 cân, vạm vỡ, khỏe mạnh lắm. Giờ ghép xong, 4 năm rồi, cháu đi làm công nhân, sức khỏe đã ổn định. Nó còn bảo năm sau sẽ lấy vợ. Nhìn con khỏe mạnh từng ngày, tôi không còn gì ân hận” - bà Lý phấn khởi chia sẻ.

Bà Lã Thị Lý là một trong số hàng chục ông bố, bà mẹ đã hiến thận cho con đẻ của mình tại Bệnh viện Bạch Mai. Chia sẻ bên lề sơ kết 107 trường hợp ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai sáng 14/12, ông Đàm Đức Hùng (50 tuổi, ở Hưng Yên) tâm sự: Khi phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối vào năm 2014, cô con gái út của ông tên là Đàm Thị Thúy Q chỉ mới 18 tuổi, vừa mới thi đại học xong.


Ông Đàm Đức Hùng là một trong số hàng chục ông bố, bà mẹ đã hiến thận cứu sống con đẻ của mình. Ảnh: V.Thu

Ông Đàm Đức Hùng là một trong số hàng chục ông bố, bà mẹ đã hiến thận cứu sống con đẻ của mình. Ảnh: V.Thu

Trước đó, khi thấy con kêu thị lực suy giảm, mắt mờ, ông vội đưa con đi khám ở Bệnh viện Mắt Trung ương. Tại đây, đo các chỉ số cho thấy huyết áp của em Q quá cao, viện Mắt đã giới thiệu tới khoa Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả cho thấy, em đã bị suy thận giai đoạn cuối.

Các bác sĩ chỉ định bệnh nhân Q phải chạy thận nhân tạo. Vậy là đều đặn tuần 3 lần, ông lại đưa con gái út lặn lội từ Hưng Yên lên Hà Nội chạy thận. Ông kể, có những ngày, hai bố con tay nải đi chạy thận, về tới nhà cũng 2h sáng. Cũng vì lịch đi chạy thận quá dày, lại không chủ động được thời gian, em Q đã phải từ bỏ giấc mơ làm cô giáo (em đỗ vào trường sư phạm ở tỉnh) để kéo dài sự sống.

Nhưng không thể để cô con gái mới ngày nào còn tràn đầy sức sống giờ phải lay lắt chạy thận như vậy được, ông Hùng quyết định hiến một quả thận cho con. Sau 7 tháng trời ròng rã chạy thận, bệnh nhân Q được ghép thận.

Đến nay, sau hơn 2 năm được ghép, em đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe, tăng tới 5 kg. tham gia học tập ở trường Trung cấp Dược tại Hà Nội. Bản thân ông Hùng chỉ sau 1-2 tháng hiến thận, ông đã thấy khỏe mạnh trở lại.

Theo PGS.TS Đỗ Gia Tuyển – Trưởng khoa Thận – Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai, hiện khoa có khoảng hơn 600 bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ. Hàng ngày có tới hơn 20 bệnh nhân suy thận mới. 50% bệnh nhân thận phải điều trị thay thế.

Chia sẻ về nhu cầu ghép thận hiện nay, PGS Tuyển cho biết, tại khoa có hàng trăm bệnh nhân suy thận có nhu cầu được ghép, nhưng nguồn tạng hiến còn rất ít ỏi. Gia đình, người cùng huyết thống chính là đối tượng đầu tiên các bác sĩ vận động để hiến thận cho bệnh nhân, do thủ tục hành chính, pháp lý thuận lợi, cơ hội thận được ghép tồn tại trên cơ thể bệnh nhân được lâu hơn, sức chống thải ghép tốt hơn...

“Trong số 107 ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện, có khoảng hơn 60% nguồn tạng hiến là từ người không cùng huyết thống. Số ca cha – mẹ hiến thận cho con ruột cũng rất nhiều. Trên thực tế, rất nhiều ông chồng/bà vợ muốn được hiến thận cứu vợ/chồng mình nhưng không được do không có sự tương thích, cũng như những yếu tố khác” – PGS Tuyển cho biết.

Theo PGS Tuyển, trong số 107 ca ghép thận, đã có 2 bệnh nhân nữ chạy thận nhân tạo (trong đó có một trường hợp phải chạy thận tới 12 năm), sau khi được ghép thận đã lấy chồng, sinh con rất khỏe mạnh,. Với ca ghép thận đầu tiên tại khoa vào năm 2005, nam thanh niên đã trở lại làm việc bình thường, hiện công tác tại Nga.

Về độ tuổi được hiến thận, PGS.TS Đỗ Gia Tuyển cho biết, trên thế giới không có giới hạn tuổi cho việc hiến, nhưng ở Việt Nam thì giới hạn ở dưới 60 tuổi, trên 18 tuổi, các chỉ số sức khỏe phải hoàn toàn khỏe mạnh. Theo TS Tuyển, ca ghép thận sống lâu nhất mà ông đã gặp trên thế giới là 41 năm sau ghép.

Tính từ năm 2005-11/2016, đã có 107 ca ghép thận tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong năm 2016, đã có 38 ca được ghép thận, có những tuần bệnh viện ghép tới 2 ca/tuần. Thời gian điều trị nội trú của bệnh nhân sau ghép giảm hẳn, từ 45 ngày (năm 2005) nay đã xuống 10 ngày. Với người cho thận, chưa phát hiện trường hợp nào biến chứng sau hiến.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.