Top 5 “dế” cảm ứng “quá khổ” được yêu thích

| Sản phẩm - Dịch vụ

HTC Desire HD, HTC HD7, Omnia 7, Samsung Galaxy S, Nokia E7 là những “dế” cảm ứng có màn hình khá lớn được nhiều người tiêu dùng châu Á lựa chọn.

1. HTC Desire HD

 HTC Desire HD có kiểu dáng khá giống phiên bản EVO 4G ra mắt trước đó. Thiết kế nguyên khối với lớp vỏ máy làm bằng nhôm khiến chú dế này còn có nét giống với HTC Legend. Phía dưới màn hình có bốn nút cảm ứng: Home, Menu, Back và Search. Desire HD sở hữu màn hình cảm ứng 4.3 inch độ phân giải 800x480 px, camera 8MP hỗ trợ đèn flash LED kép và có khả năng quay video 720p. Máy bộ sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8255 1 GHz, RAM 1.5GB và chạy Android 2.2.
 
Ngoài ra, chiếc điện thoại này còn được trang bị công nghệ âm thanh Dolby Mobile và SRS Virtual, mang đến cho người sử dụng trải nghiệm âm thanh đỉnh cao.
 
Giá tham khảo: 668 USD (tương đương khoảng hơn 12,7 triệu đồng)

2. HTC HD7

 
Mặc dù sở hữu màn hình S-LCD lên tới 4.3 inch độ phân giải 480x800 pixel nhưng HTC HD7 chỉ mỏng 11.2mm và nặng 162g. Chipset tích hợp trong máy xung nhịp 1GH mã Scorpion (thuộc họ chipset Snadragon của Qualcomm) cùng 8GB bộ nhớ trong.Camera chính 5.0 Megapixel và chân đế dựng được tích hợp thông minh ngay sát camera.
 
Giống HTC HD2, HTC HD7 không có camera phụ hỗ trợ video call đằng trước.pin dung lượng 1230 mAh, khe gắn SIM, nhưng HD7 lại thiếu khe gắn thẻ nhớ mở rộng chuẩn microSD.

Giá tham khảo: 631 USD (tương đương khoảng hơn 19 triệu đồng)

3. Samsung Omnia 7


Có ngoại hình khá chuẩn với kích thước 122 x 64,3 x 11 mm, có thể nói Omnia 7 là sự trung hòa của hai mẫu điện thoại khá nổi tiếng thời gian gần đây: Samsung Wave và Galaxy S. Màn hình chính của Omnia 7 có những ô vuông Hub luôn hoạt động và hiển thị động theo thời gian thực. Nền của màn hình Today màu đen hoàn toàn.

Thực chất, các hãng điện thoại có thể thay đổi màu nền tùy thích, nhưng dễ hiểu vì sao Samsung lại chọn màu đen. Tông màu này sẽ giúp Super AMOLED hiển thị tuyệt vời nhất, từ đó những màu của các Hub, các chi tiết trên nó sẽ nổi bật hơn hẳn.

Giá tham khảo: 473 USD (tương đương khoảng hơn 9 triệu đồng)

4. Samsung Galaxy S


Đây là chiếc Android thứ ba của Samsung nằm trong dòng Galaxy, sau i7500 và i5700 Galaxy Spica. So với các model đi trước, chiếc Android này được đánh giá là mạnh mẽ nhất của nhà sản xuất Hàn Quốc với màn hình cảm ứng rộng tới 4 inch, độ phân giải WVGA 800 x 480 pixel. Samsung Galaxy S sử dụng bộ vi xử lý có tốc độ lên tới 1 GHz.

Ngoài việc sử dụng công nghệ màn hình tiên tiến nhất, giúp người dùng có thể sử dụng thiết bị rất dễ dàng ngay cả dưới trời nắng và tiết kiệm pin, Galaxy S còn được tích hợp sẵn Social Hub, một ứng dụng do Samsung phát triển cho phép người dùng tương tác với các trang mạng xã hội hay sử dụng các tiện ích như lịch làm việc, email, nhắn tin.

Giá tham khảo: 789 USD (tương đương khoảng hơn 15 triệu đồng)

5. Nokia E7
 
 
Nokia E7 sở hữu màn hình cảm ứng AMOLED 4 inch độ phân giải nHD (640 x 360px) với bàn phím QWERTY trượt. Màn hình của E7 sử dụng công nghệ chống chói ClearBlack mới, tăng cường điểm đen giúp người dùng có thể sử dụng tốt hơn dưới ánh sáng mặt trời và tiết kiệm điện năng đáng kể. Máy có thiết kế bo tròn hai đầu tương tự N8. Tuy có thêm bàn phím nhưng máy chỉ mỏng 13.6 mm và nặng 176g.
 
Giá tham khảo: 729 USD (tương đương khoảng hơn 13 triệu đồng)
 
Theo VTC
kimngan
Ý kiến của bạn
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.