TP HCM: Cử tri lo lắng tình hình trộm, cướp cuối năm

| Xã hội

GiadinhNet - Theo báo cáo của UBND TP HCM tại kỳ họp thứ 12 HĐND TP khóa VIII (đang diễn ra) về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ đầu năm 2013 đến nay trên địa bàn TP đã xảy ra 6.218 vụ phạm pháp hình sự (tăng 290 vụ so với năm 2012).

Công an đã điều tra, khám phá 4.119 vụ, bắt 5.254 tên (tăng 0,18%). Trộm tài sản chiếm tỷ lệ đến 53,97% số vụ phạm pháp hình sự. Cơ quan chức năng phát hiện 1.885 vụ vi phạm về ma túy (tăng 162 vụ so với năm 2012), phát hiện xử lý 3.950 đối tượng, thu giữ hơn 65kg heroin, cần sa, ma túy tổng hợp. Công an cũng đã khám phá 116 vụ mua bán dâm, lập hồ sơ xử lý 591 đối tượng, phát hiện xử lý 823 vụ cờ bạc, bắt 4.377 đối tượng, thu giữ trên 5,2 tỷ đồng và nhiều công cụ, phương tiện khác.

TP HCM: Cử tri lo lắng tình hình trộm, cướp cuối năm 1

Công an đã điều tra, khám phá 4.119 vụ, bắt 5.254 tên (tăng 0,18%). Trộm tài sản chiếm tỷ lệ đến 53,97% số vụ phạm pháp hình sự.

Cơ quan chức năng phát hiện 1.885 vụ vi phạm về ma túy (tăng 162 vụ so với năm 2012), phát hiện xử lý 3.950 đối tượng, thu giữ hơn 65kg heroin, cần sa, ma túy tổng hợp. Công an cũng đã khám phá 116 vụ mua bán dâm, lập hồ sơ xử lý 591 đối tượng, phát hiện xử lý 823 vụ cờ bạc, bắt 4.377 đối tượng, thu giữ trên 5,2 tỷ đồng và nhiều công cụ, phương tiện khác.

Toàn thành phố xảy ra 549 vụ cháy, làm chết 13 người và bị thương 21 người, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 31,1 tỷ đồng. Có 7 vụ nổ làm chết 13 người, bị thương 13 người; đã nhận được 94 tin yêu cầu cứu nạn, cứu hộ và tổ chức cứu được 47 người, tìm được 42 thi thể nạn nhân bàn giao địa phương và gia đình xử lý.

Về vi phạm kinh tế, đã phát hiện, xử lý 1.457 vụ, 1.296 đối tượng vi phạm, với tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 564,2 tỷ đồng, doanh số trốn thuế khoảng 2.462,9 tỷ đồng, giá trị tài sản thu hồi 11 tỉ đồng, thu giữ nhiều loại hàng hóa tang vật trị giá trên 113 tỉ đồng, xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 31,4 tỉ đồng. Đã khởi tố, thụ lý điều tra 482 vụ với 486 bị can.

Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường vẫn còn phổ biến, tình trạng các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh không xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải vẫn còn tồn tại hoặc nếu có thì chỉ vận hành khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Đã phát hiện 1.215 vụ, 1.216 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; khởi tố 3 vụ với 4 bị can, xử lý hành chính 922 vụ, chuyển cơ quan khác xử lý 48 vụ, cảnh cáo 52 vụ, đang thụ lý 190 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 21,1 tỉ đồng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, qua thanh tra, đã phát hiện 54/330 đơn vị có sai phạm về kinh tế 42,2 tỉ đồng và 65.609 mét vuông đất; Viện Kiểm sát đã và đang thụ lý kiểm sát điều tra 24/76 bị can.
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.