TP HCM: Giả gái để đi cướp

| Pháp luật

Lê Đức Linh, 28 tuổi, mặc đồ phụ nữ, áo mưa màu hồng, đeo khẩu trang vào cửa hàng linh kiện điện thoại, rút dao buộc bà chủ chuyển khoản 50 triệu đồng cho mình.

Ngày 25/10, Linh, bị Công an quận Thủ Đức di lý từ quê Thanh Hoá vào Sài Gòn, điều tra về hành vi Cướp tài sản.

TP HCM: Giả gái để đi cướp - Ảnh 1.

Linh trên đường tẩu thoát sau vụ cướp. Ảnh: Camera an ninh.


Theo điều tra, chiều 16/10, Linh mặc đồ nữ, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, đi dép và khoác áo mưa màu hồng... vào cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường số 10, phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Hắn giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ rút dao khống chế, ép bà chủ cửa hàng chuyển khoản 50 triệu đồng cho mình. Quá sợ hãi, người phụ nữ làm theo nhưng tài khoản chỉ còn 30 triệu nên chuyển hết cho hắn.

Linh bắt nạn nhân quay mặt vào tường, bỏ lại đôi dép, tẩu thoát.

TP HCM: Giả gái để đi cướp - Ảnh 2.

Quần áo nữ tên cướp vứt ở bãi đất trống. Ảnh: Nhật Vy.


Camera an ninh xung quanh khu vực ghi nhận tên cướp da ngăm, cao chừng 1,65 m, vứt quần áo nữ tại bãi đất trống. Từ hình xăm trên cánh tay nghi can, cảnh sát xác định được Linh. Tuy nhiên, hắn đã bỏ trốn về Thanh Hoá.

Theo Quốc Thắng

VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.