Tại hội thảo về quản lý hệ thống phân phối nước vừa qua, đại diện Sawaco cho biết hệ thống ống dẫn nước cũ đang góp phần làm tỉ lệ thất thoát nước sạch của thành phố ở mức 34%.
Với tỉ lệ thất thoát nước 34% trên tổng công suất cấp nước sạch khoảng 1,65 triệu m3/ngày, tính ra mỗi ngày TP HCM đang bị mất khoảng 500.000 m3 nước sạch. Nếu nhân với giá nước bình quân hiện nay tại TP là 5.300 đồng/m3 thì mỗi ngày mất khoảng 2,7 tỷ đồng.
|
|
|
Công nhân của Sawaco đang khắp phục sự cố bể ống cấp nước |
Mục tiêu được Sawaco đặt ra đến năm 2015 là giảm tỉ lệ thất thoát nước xuống còn 32%, năm 2020 còn 28% và đến năm 2025 còn 25%. Để kéo giảm tỉ lệ thất thoát nước này, trong hai năm tới Sawaco cần thêm 10.300 tỷ đồng vốn đầu tư cải tạo mạng lưới cấp nước.
Trước mắt, đến cuối năm 2014 này, 100% hộ dân TP được cấp nước sạch (hiện nay là 89,43%). Sawaco cho biết để đạt được mục tiêu này, TP cần đầu tư thêm hơn 1.100km đường ống với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên khả năng tự cân đối vốn của Sawaco chưa đến 50%. Đại diện Sawaco cũng cho biết, TP đang phải đối mặt với tình trạng nhà máy nước thì nhiều nhưng lại thiếu đường ống dẫn nước.
Lâu nay việc kêu gọi nhà đầu tư xây nhà máy nước rất dễ, còn kêu gọi đầu tư vào mạng lưới ống cấp nước thì lại trầy trật bởi khả năng thu hồi vốn kéo dài, đầu tư bạc tỉ lại thu hồi… tiền lẻ. Chưa kể chi phí đầu tư mạng đường ống cao gấp 1,5 lần so với đầu tư nhà máy nước nên khó thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia.
Hiện TP có một số nhà máy nước có sự tham gia của tư nhân nhưng với mạng lưới đường ống cấp nước thì hầu như chỉ có nhà nước đầu tư, chưa có nhà đầu tư tư nhân nào chịu tham gia.
Nguyên Quốc