TP.HCM: Bác sĩ phối hợp cứu sống bé sơ sinh bị dị tật u quái khổng lồ
GiadinhNet - Ngay sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ ở Bệnh viện Hùng Vương, bé được hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản và chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục chăm sóc.
Sáng 28/8, bác sĩ Phạm Quốc Hùng - Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) - cho biết, Bệnh viện đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thực hiện thành công một ca mổ lấy thai phức tạp, cứu sống bé sơ sinh non tháng có khối u quái (teratoma) vùng mặt cổ rất lớn. Theo đó, bé có nguy cơ tử vong ngay sau mổ do bị chèn ép đường thở.
Các bác sĩ trong ê kíp phẫu thuật đón bé. Ảnh: BVCC
Theo bác sĩ Nguyễn Vạn Thông - Tưởng khoa Di truyền y học Bệnh viện Hùng Vương, đây là trường hợp rất hiếm gặp, thai nhi là con thứ 3 của sản phụ Nguyễn Thị L. 34 tuổi. Khi khám thai đến tuần 20 thì phát hiện thai có u lớn vùng cổ mặt nghi bị teratoma kèm theo tình trạng tim lớn hơn bình thường.
Tuy nhiên sau khi được tư vấn, gia đình vẫn quyết định giữ thai và hi vọng kỹ thuật y học hiện đại sẽ có thể giúp được bé. Đến tuần thứ 34, tình trạng thai xuất hiện diễn tiến nguy hiểm. Đó là đa ối nặng, chậm tăng trưởng. Các bác sĩ chụp MRI xác định teratoma kích thước 108mm*88mm*72mm xâm lấn cằm, sàn miệng, vùng mặt 2 bên, nghi ngờ chèn ép khí quản.
Sau khi Hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương quyết định mổ lấy thai, chuẩn bị thực hiện thủ thuật EXIT (thủ thuật đặc biệt được sử dụng trong quá trình sinh mổ cho những thai nhi bị chèn ép đường thở do các khối u bẩm sinh làm tắc nghẽn đường thở) nếu cần thiết để cứu sống em bé.
11g38 ngày 27/8, ê kíp mổ do các bác sĩ nhiều kinh nghiệm của Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Hùng Vương đã phối hợp cùng ê kíp Khoa Sơ sinh và các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cứu thành công bé gái cân nặng 2260g.

Ê kíp sơ sinh đặt nội khí quản hỗ trợ đường thở cho bé, không cần sử dụng kỹ thuật EXIT như dự kiến. Ảnh: BVCC
Ngay sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ, bé được hỗ trợ hô hấp qua nội khí quản và chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục chăm sóc. Việc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cử bác sĩ qua Bệnh viện Hùng Vương tham gia cấp cứu bé sơ sinh ngay trong ca phẫu thuật sau đó mới chuyển về đã giúp cho việc chuyển bệnh trên đường được an toàn hơn và giúp bệnh viện này cũng chủ động hơn khi tiếp nhận bé.
Kim Vân
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 21 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 22 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.