TP.HCM: "Bí ẩn" trong Phòng khám Đa khoa Quốc Tế có bác sĩ người Trung Quốc
GiadinhNet - Sau hàng loạt các sau phạm nghiêm trọng như: Sử dụng người không có chuyên môn nghiệp vụ, bác sĩ người Trung Quốc không có chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt quá giới hạn..., Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế (PKĐK Quốc Tế) đã bị Sở Y tế TP.HCM đình chỉ hoạt động từ ngày 12/7 và sẽ áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động.
Phiên dịch khám bệnh, nhân bản bệnh án
Ngày 6 và 9/7, sau khi nhận được phản ánh của người dân về những sai phạm tại PKĐK Quốc Tế có địa chỉ tại (số 221, đường Nguyễn Thị Minh Khai phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM) như dùng phiên dịch khám, chữa bệnh, vẽ bệnh để yêu cầu bệnh nhân chữa trị nhằm thu tiền vô tội vạ, phóng viên đã vào vai bệnh nhân đến đây để tìm hiểu.
Trong quá trình thâm nhập, phóng viên ghi nhận, các nhân viên thăm khám bệnh ở đây không đeo biển tên, biển hiệu. Những y tá, phiên dịch viên và cả những bác sĩ người Trung Quốc không có chứng chỉ hành nghề cũng có thể khám và chữa bách bệnh. Hay có bác sĩ chưa từng gặp mặt bệnh nhân, không có mặt tại PKĐK Quốc Tế thời điểm đó thể ký tên vào bệnh án khám bệnh.

Hàng loạt sai phạm tại PKĐK Quốc Tế khiến dư luận bức xúc
Không những thế, PKĐK Quốc Tế có thể nhân bản bệnh án của hai người khác nhau, hoàn toàn khỏe mạnh thành người có cùng một bệnh viêm tiết niệu, phí chữa trị có giá hàng triệu đồng cho một lần truyền dịch.
Tất cả quá trình khám bệnh diễn ra một cách "thần tốc" như cách các "bác sĩ" này "đẩy" phóng viên vào phòng điều trị bệnh mà không cần hỏi ý kiến "bệnh nhân" xem có đồng ý chữa trị hay không.
Sau khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ về những vi phạm trong khám chữa bệnh của PKĐK Quốc Tế, phóng viên đã cung cấp các tư liệu, vi deo, tài liệu cho Sở Y tế TP. HCM để đơn vị này vào cuộc kiểm tra, xác định sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Những bệnh án được "nhân bản" cùng chữ ký "khống" tại PKĐK Quốc Tế
Đình chỉ hoạt động và sẽ tước giấy phép hoạt động
Ngày 12/7, bà Huỳnh Sậy Nàng (đại diện cho ông Nguyễn Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên PKĐK Quốc Tế), ông Đinh Khắc Hiếu là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh tại PKĐK Quốc Tế có mặt tại trụ sở Sở Y tế TP.HCM để làm việc với các đơn vị chức năng như Thanh tra Sở Y tế và đơn vị nghiệp vụ công an PA 03.
Nội dung của buổi làm việc xoay quanh những nội dung đăng tải, tư liệu, vi deo, hình ảnh mà phóng viên đã cung cấp cho Sở Y tế TP.HCM. Phía Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu PKĐK Quốc Tế cung cấp tất cả các văn bản, giấy tờ, giấy phép, hợp đồng nhân sự…của phòng khám để đối chiếu, kiểm tra.

Bà Huỳnh Sậy Nàng (ngồi ở giữa), đại diện PKĐK Quốc Tế bà thừa nhận những sai phạm nghiêm trọng trong khám, chữa bệnh.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường – quyền Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã cung cấp một số thông tin, hình ảnh liên quan đến sai phạm của phòng khám này trả lời trước nghi vấn một số nhân viên của PKĐK Quốc Tế không phải là bác sĩ, không có chứng chỉ chuyên môn nhưng vẫn đứng ra khám bệnh, phán bệnh cho bệnh nhân, nhân bản bệnh án....
Trả lời những vấn đề trên, bà Huỳnh Sậy Nàng thừa nhận, hai người đàn ông khám cho phóng viên ngày 06/07/2019 là Quang Phụng Hào trợ lý bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và Zhang Dong Long, bác sĩ người Trung Quốc nhưng hiện tại chưa có chứng chỉ hành nghề

Phiên dịch viên cũng tham gia khám bệnh
Tiếp đến, ngày 09/07/2019, hai phụ nữ khám bệnh có trong clip mà phóng viên cung cấp là Triệu Mỹ Quân và Lưu Phương Liên đều là nhân viên trợ giúp bác sĩ, không có trình độ chuên môn, chứng chỉ hành nghề.
Liên quan đến những bệnh án được "nhân bản" với chữ ký, con dấu "khống", mang tên bác sĩ Nguyễn Minh Toàn, cơ quan chức năng đã "triệu tập" người này để làm rõ sự việc. Tại đây ông Nguyễn Minh Toàn thừa nhận những sai phạm trên, đồng thời cũng thừa nhận nhiều danh mục xét nghiệm có trong các phiếu xét nghiệm vượt quá giới hạn cho phép.
Ông Đinh Khắc Hiếu là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh tại PKĐK Quốc Tế nói: "Tình trạng một số người không phải bác sĩ nhưng đứng ra khám chữa bệnh tại phòng khám này đã diễn ra. Tôi đã có ý kiến với lãnh đạo phòng khám nhưng chưa xử lý".

Nữ nhân viên Triệu Mỹ Quân (ngoài cùng, bên trái) không có bằng cấp, trình độ, chứng chỉ chuyên môn nhưng vẫn khám, "phán" được bách bệnh tại PKĐK Quốc Tế.
Từ kết quả trên, Thanh tra Sở Y tế xác nhận PKĐK Quốc Tế đã để xảy ra một số lỗi vi phạm sau: Phòng khám hoạt động nhưng sử dụng người không có chuyên môn nghiệp vụ, không có chứng chỉ hành nghề; vượt quá giới hạn phạm vi hoạt động theo giấy phép đã được cơ quan chức năng cấp phép và đăng ký; không lưu tên bệnh nhân, bệnh án, sổ khám bệnh bắt buộc theo quy định.
Trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường – quyền Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM sau buổi làm việc với PKĐK Quốc Tế khi đã xác định được các hành vi, mức độ vi phạm của phòng khám này, ông Cường cho biết: Sở Y tế sẽ có văn bản yêu cầu dừng hoạt động trong ngày 12/07/2019. Đồng thời Sở Y tế sẽ trình Hội đồng Nhân dân Thành Phố để họp và đưa ra các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM thông tin: Sở Y tế TP.HCM sẽ làm bước cuối cùng với đơn vị PKĐK Quốc Tế sử dụng người không có bằng cấp để khám bệnh và trình UBND và sẽ xử phạt rất cao vượt quá mức phạt đối với Thanh tra Sở xử lý. Sở đã đình chỉ hoạt động phòng khám này từ ngày 12/07/2019 và sẽ xử hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép hoạt động.
Nhóm PV
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.