TP.HCM: Đăng ký tiêm vaccine Pentaxim qua tổng đài 1080 từ 8h sáng mai

| Y tế

GiadinhNet – Trước nhu cầu tiêm ngừa dịch vụ cao nhưng số lượng vaccine Pentaxim có hạn, 76 cơ sở tiêm ngừa dịch vụ ở TP.HCM chỉ đáp ứng khi trẻ được người thân đăng ký tiêm ngừa dịch vụ qua qua tổng đài 1080.

Chiều nay 28/12, Sở Y tế, tổng đài 1080 và 76 cơ sở tiêm ngừa dịch vụ tại TP.HCM đã cùng làm việc và thống nhất phương án cung ứng dịch vụ tiêm ngừa vaccine Pentaxim trong những ngày tới. Theo đó, người dân đã có thể đăng ký tiêm ngừa dịch vụ cho con em thông qua tổng đài 1080 từ 8h sáng mai (29/12).

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng nói đến sáng 30/12, 76 cơ sở tiêm ngừa dịch vụ trên địa bàn sẽ nhận đủ vaccine Pentaxim theo số lượng đăng ký và triển khai dịch vụ tiêm ngừa theo danh sách đăng ký được cung cấp bởi Tổng đài 1080.

Đại diện một số cơ sở tiêm ngừa dịch vụ nêu thắc mắc rằng sẽ có trẻ chưa được phụ huynh đăng ký tiêm ngừa thông qua tổng đài 1080 nhưng cứ đưa trẻ đến và “nằng nặc” yêu cầu tiêm ngừa Pentaxim thì phải xử lý thế nào?

“Chỉ đạo từ Bộ Y tế nêu rõ chỉ cung ứng dịch vụ tiêm ngừa vaccine Petaxim với trẻ đã được bố mẹ, người thân đăng ký tiêm ngừa qua Tổng đài 1080. Những trường hợp chưa đăng ký, cơ sở tiêm ngừa dịch vụ cần tham vấn giúp bố mẹ tiến hành đăng ký hoặc tiêm ngừa bằng vaccine Quinvaxem”, BS Thượng giải thích rõ.

Giá 1 liều vaccine dịch vụ Pentaxim tại cơ sở y tế công, theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan, là 720.000đ.


Người dân đang chờ tiêm ngừa dịch vụ cho con em bằng vaccine Pentaxim vừa có mấy ngày qua tại Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM.

Người dân đang chờ tiêm ngừa dịch vụ cho con em bằng vaccine Pentaxim vừa có mấy ngày qua tại Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM.

Những ngày qua, người dân từ khắp các tỉnh/thành lân cận TP.HCM ùn ùn kéo nhau đến địa phương này với hy vọng con em mình được tiêm ngừa dịch vụ. Trong một thời gian dài, vaccine dịch vụ 6 trong 1 bị cạn nguồn cung. Vì vậy thông tin đã có vaccine dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim từ 25/12 khiến nhiều bậc phụ huynh nháo nhào đưa con đến TP.HCM.

Trong một cảnh báo có liên quan đến tình hình “sốt vaccine dịch vụ”, BS Huỳnh Phước Sang, một chuyên viên dự án đầu tư phát triển y tế, chia sẻ với truyền thông rằng tiêm chủng mở rộng hay tiêm ngừa dịch vụ đều được cả. Song khi dịch bệnh xảy ra, trẻ không được tiêm ngừa sẽ bị bệnh trước, kế đến là trẻ được tiêm ngừa dịch vụ, sau cùng mới đến trẻ được tiêm chủng mở rộng bị bệnh.

Lý giải cảnh báo này, BS Sang khẳng định vaccine Quinvaxem dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay giúp trẻ miễn dịch tốt hơn vắc xin dịch vụ 6 trong 1 (đã hết) và 5 trong 1 Pentaxim vừa có.

Trong một lý giải khác, chuyên gia y tế này cũng nói rằng sở dĩ các nước có nền y tế phát triển không chuộng dùng vaccine Quivaxem là do những vaccine thế hệ sau ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến hơn.

Theo BS Sơn, dù “độ tinh khiết” cao hơn nhưng khả năng tạo miễn dịch cho trẻ không bằng vaccine Quinvaxem nhưng các quốc gia phát triển chuộng dùng vì họ có nền y tế phát triển đồng bộ, môi trường sống ít ô nhiễm, rủi do dịch bệnh thấp.

“Chẳng vì thế mà WHO vẫn đưa ra lời khuyên là các quốc gia đang phát triển, như Việt Nam chẳng hạn, nên dùng vaccine Quinvaxem, để trẻ được miễn dịch tốt hơn”, BS Sang chia sẻ trên truyền thông.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.