TP.HCM phát hiện thêm 119 ca nghi mắc COVID-19 trong Khu công nghệ cao

| Y tế

GiadinhNet - Ngành y tế TP.HCM vừa phát hiện thêm 119 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh, là công nhân ở Công ty TNHH Nidec Sankyo ở Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức.

TP.HCM phát hiện thêm 119 ca nghi mắc COVID-19 trong Khu công nghệ cao - Ảnh 1.

Như vậy số ca dương tính tại Công ty TNHH Nidec Sankyo đã lên 238 trường hợp. 

Ban quản lý Khu công nghệ cao cho biết, trước đó nhà máy đã ngừng sản xuất từ chiều 3/7 để tập trung lực lượng cho việc phòng chống dịch. 119 ca dương tính được phát hiện tối qua (4/7) sau khi lực lượng y tế test nhanh COVID-19 cho công nhân. Hiện, các trường hợp F0 này đã được đưa tới nơi điều trị dồng thời qua truy vết cũng đã xác định được hơn 500 F1.

Theo bà Lê Bích Loan, Phó ban quản lý Khu công nghệ cao, tình hình ở nhà máy Nidec Sankyo rất cấp bách cần có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cơ quan chức năng và ngành y tế. Hiện nhà máy cũng cố gắng hết sức nhưng diện tích nhà xưởng chật hẹp, số công nhân quá đông nên gặp rất nhiều khó khăn trở ngại về chỗ ở, nhà vệ sinh, nơi tắm giặt... cho các công nhân. Ban quản lý đang tích cực phối hợp với ban lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn để tháo gỡ khó khó khăn, giúp đỡ người lao động.

Hiện Ban quản lý đang tìm các địa điểm, khu nhà để cho doanh nghiệp thực hiện giãn cách người lao động. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay vì trước đó do không đảm bảo khoảng cách nên khi công nhân được cách ly ở lại nhà máy, sinh hoạt tại công ty bị lây nhiễm chéo.

TP.HCM phát hiện thêm 119 ca nghi mắc COVID-19 trong Khu công nghệ cao - Ảnh 2.

Đến nay đã phát hiện 238 trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19 tại công ty Nidec Sankyo. Ảnh: HCDC.

Trước đó, vào ngày 28/6, ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở công ty Nidec Sankyo được phát hiện qua một trường hợp đi khám sàng lọc. Quá trình xét nghiệm truy vết, nhà máy ghi nhận tổng cộng 119 trường hợp F0. Toàn F1 ở công ty khoảng 1.000 trường hợp, tuy nhiên do các khu cách ly tập trung quá tải nên hơn 700 F1 phải cách ly tại nhà máy. Sau đó một số đã được đưa đi cách ly tập trung, một số chuyển qua khu cách ly do công ty lập trong khu công nghệ cao. Đây cũng là công ty có số lượng ca dương tính cao nhất tại TP.HCM.

Theo thống kê của Liên đoàn lao động TP.HCM, tính đến ngày 1/7 đã có gần 20.000 công nhân, lao động phải ngừng việc do COVID-19. Trong đó có gần 1.000 công nhân là F0, hơn 6.700 F1 và gần 12.000 F2.

Vân Nhi

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.