TPHCM: Phát “sốt” vì triều cường

| Xã hội

Giadinh.net – Trong khi người dân TP HCM đang chuẩn bị cho mùa Giáng sinh và Tết cổ truyền thì dòng nước sông Sài Gòn lại lừ lừ dâng cao. Người dân sống tại khu vực gần các đê bao xung yếu, khu vực trũng, thấp lại phát “sốt” vì triều cường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, mực nước sông Sài Gòn đang dâng cao. Đỉnh triều thực đo vào ngày 11/12 là 1,33m. Dự báo đỉnh triều lúc 4h ngày 13/12 tăng đến 1,44m. Tuy nhiên, đỉnh triều cao nhất được dự báo là vào lúc 5h ngày 14/12 lên đến 1,49m-1,50m (đo tại trạm Phú An-sông Sài Gòn). Đây là mực nước xấp xỉ mức báo động III. Có thể nói triều cường đang trên đà “trở lại” sau khi đạt đỉnh kỷ lục 1,54m vào tháng 10/08.

Lý giải nguyên nhân gây ra triều cường cao, Th.s Lê Thị Thị Xuân Lan-Phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời điểm này hàng năm điều có triều cường vì đây là quy luật. Tuy nhiên, đỉnh triều không cao đến mức 1,5m. Sở dĩ triều cường dâng cao trong những ngày tới là do ảnh hưởng mạnh từ gió mùa đông bắc.
 
Trong khi đó, khảo sát mới nhất của Thường trực Ban Chỉ huy PCLB TP HCM cho thấy tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng, gia cố các công trình phòng chống lụt bão, triều cường trong năm 2008 rất chậm. Các xã, phường trọng điểm thuộc 7 quận-huyện: 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi có nhiều công trình dở dang, chưa hoàn chỉnh.  

Thậm chí, nhiều công trình từ năm 2007 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Khảo sát cho thấy quận Gò Vấp có 1 công trình, huyện Bình Chánh có 2 công trình, huyện Hóc Môn có 2 công trình, huyện Cần Giờ có 1 công trình và huyện Nhà Bè có 1 công trình vẫn còn ngổn ngang.

Đáng lo hơn là sự tấn công của các đợt triều cường vào tháng 10, 11 và đầu tháng 12/08 đã làm phát sinh nhiều đoạn bờ bao rất yếu và xuống cấp nghiêm trọng. Oái ăm thay, đó lại là những đoạn bờ bao xung yếu thuộc các địa bàn: phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), phường Thạnh Lộc, phường Thạnh Xuân, phường An Phú Đông (quận 12), phường 28 (Quận Bình Thạnh), phường 5, phường 15 (quận Gò Vấp ), xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi ), xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn) và xã Đa Phước, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh).

Để đối phó với tình hình trên, trong ngày 11/12, Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Phó Ban thường trực Ban PCLB TP HCM Lê Thanh Liêm đã ký công văn yêu cầu UBND các quận, huyện phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đồng thời, các đơn vị có liên quan phải lên kế hoạch bố trí các máy bơm nước di động, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhiên liệu, kiểm tra hệ thống điện của các trạm bơm để sẵn sàng vận hành bơm chống ngập úng.
Đỗ Bá
hoanglong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.