Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, bản thân Lô Thị Kim vốn sống trong cảnh nghèo khó vì rơi vào tệ nạn nghiện heroin. Chiều tối ngày 8/6/2014, Kim đang ở nhà thì có một người đàn ông vào chơi, tự giới thiệu tên là Thành, quê ở Quỳ Hợp. Người đàn ông tên Thành đặt vấn đề mua bán heroin với Kim. Lúc này Kim chỉ có 2 chỉ heroin để dùng (số heroin này Kim mới mua của một người Mẹo với giá 4 triệu đồng), Thành nhờ Kim tìm mua cho 1 cây heroin. Nghĩ đến số tiền hoa hồng nhận được từ phi vụ làm ăn này nếu trót lọt như lời hứa của Thành nên Kim đồng ý.
Ngay sau đó, Kim gọi điện cho một người tên Thoong (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) hỏi có heroin bán không. Thoong cho biết chỉ có 8,4 chỉ, Kim bảo Thoong mang tới, góp với 2 chỉ heroin của Kim nữa là thành 1 cây để bán cho Thành. Sau khi có đủ 1 cây heroin, Kim điện thoại báo cho Thành biết và thống nhất giá 15 triệu đồng/cây, hẹn ngày 9/6/2014 sẽ giao hàng. Với 2 chỉ đóng góp, Kim sẽ nhận 5 triệu đồng, Thoong nhận 7 triệu đồng.
Khoảng 23h ngày 9/6, Kim và Thoong tìm đến địa điểm giao hàng đã hẹn trước với Thành thì gặp Thành và một người đàn ông khác. Khi Kim đang thực hiện hành vi giao dịch với người đàn ông lạ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ cùng với tang vật. Lợi dụng sự hỗn loạn, Thoong, Thành và người đàn ông lạ đã tẩu thoát.
Tại phiên tòa, Lô Thị Kim thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Thỉnh thoảng lại ngượng ngịu nhìn xuống khán phòng với vẻ ngượng nghịu. Xét thấy bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, phạm tội lần đầu, tỏ ra ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo, HĐXX tuyên phạt Lô Thị Kim 13 năm tù giam.
Hồ Hà