Trà Vinh: Thông qua Đề án thu hút Bác sỹ về công tác tại địa bàn

| Y tế

Tỉnh Trà Vinh vừa thông qua Đề án thu hút bác sỹ về công tác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2020.

Theo đó, tỉnh sẽ xuất ngân sách hỗ trợ cho mỗi bác sỹ hệ chính quy 100% học phí và 10 triệu đồng/năm; đối với bác sỹ đào tạo theo địa chỉ sử dụng (hệ B) hỗ trợ 10 triệu đồng/năm. Bác sỹ chấp hành sự phân công về công tác tại các trạm y tế xã (trừ trạm y tế phường, thị trấn) được hỗ trợ một lần 20 triệu đồng.

Đối với người trong và ngoài tỉnh tự học bác sỹ có tâm huyết phục vụ lâu dài trong ngành Y tế của tỉnh sẽ được hưởng chính sách thu hút một lần: làm việc tại tuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh) là 50 triệu đồng, tại các huyện là 60 triệu đồng, tại các xã là 70 triệu đồng. Với cam kết sau khi tốt nghiệp ra trường, các bác sỹ về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh ít nhất 5 năm. Bác sỹ về công tác tại các xã chưa có nhà công vụ sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500 nghìn đồng/tháng.

Tại Đề án, tỉnh cũng đề ra mục tiêu từ nay đến 2020, Trà Vinh sẽ hỗ trợ đào tạo và thu hút 385 bác sỹ; trong đó hỗ trợ đào tạo 106 sinh viên y khoa hệ chính quy tự nguyện về công tác tại tỉnh, hỗ trợ đào tạo 199 bác sỹ hệ B và thu hút 80 bác sỹ về tỉnh. Nếu đạt được mục tiêu này thì đến năm 2020, toàn tỉnh Trà Vinh có khoảng 1.130 bác sỹ, đạt tỷ lệ 10 bác sỹ/10.000 dân. Ước tổng kinh phí hỗ trợ của Đề án khoảng 28 tỷ đồng.

Những năm qua, Trà Vinh đã có nhiều chính sách thiết thực đối với ngành Y tế của tỉnh theo hướng tăng cường về tuyến cơ sở, để phát triển toàn diện hệ thống y tế trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho dân. Hiện nay, toàn tỉnh Trà Vinh chỉ có 513 bác sỹ, chiếm tỷ lệ 15,9% trong tổng biên chế ngành Y; đạt tỷ lệ 4,9 bác sỹ/10.000 dân.

Dự kiến, chính sách này sẽ được thực hiện vào đầu quý IV năm 2013.
 
Theo TTTTGDSK
lehuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.