Trạm phó kiểm lâm lái xe tông chết bé gái 9 tuổi

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi gây tai nạn, vị kiểm lâm lái xe rời khỏi hiện trường. Nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế được xác định vượt mức cho phép.

Ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi, Trạm phó trạm kiểm lâm Đá Chông, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ông Nghĩa được xác định là người điều khiển ôtô gây tai nạn khiến 2 người thương vong ngày 8/2.


Chiếc ôtô liên quan vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiếc ôtô liên quan vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tài liệu điều tra, chiều hôm sự việc xảy ra, ông Nghĩa điều khiển ôtô chở 2 cán bộ thuộc một đơn vị vũ trang ở Ba Vì đi từ phố Nguyễn Thái Học về phía nhà máy đường ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Khi đi qua cầu Treo, xế hộp do Trạm phó trạm kiểm lâm Đá Chông cầm lái đã lấn làn đâm trúng 2 bé gái làm nạn nhân 9 tuổi tử vong, người còn lại bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Một cán bộ điều tra cho biết, sau khi gây tai nạn ông Nghĩa lái xe rời khỏi hiện trường. Nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế được xác định vượt mức cho phép.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an thị xã Sơn Tây đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ ông Nguyễn Trọng Nghĩa để điều tra làm rõ.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.