Trần tình của nữ tài xế đi lùi xe trên cao tốc sau khi bị nghi "thế thân" cho 1 người đàn ông

Thứ hai, 09:48 17/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi thông tin xử phạt nữ tài xế đi lùi trên cao tốc, nhiều người cho rằng người phụ nữ này "thế thân" cho nam tài xế vi phạm bởi do clip trông... rất giống nam tài xế.

Mới đây, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đối với chị V. T. T (36 tuổi, trú tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lùi xe trên cao tốc.

Trần tình của nữ tài xế đi lùi xe trên cao tốc sau khi bị nghi thế thân cho 1 người đàn ông - Ảnh 2.

Chị T. làm việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Tiền Phong)

Tuy nhiên sau đó, xuất hiện thông tin trên mạng xã hội cho rằng người điều khiển xe ô tô Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên là một người đàn ông chứ không phải chị Vũ T T. Trước thông tin từ dư luận, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT đã tiến hành mời cả nữ tài xế vi phạm và người làm chứng đến trụ sở làm việc.

Trên báo Công an nhân dân cho hay, tại cơ quan công an, anh N.Q.H. (29 tuổi), người đã ghi lại hình ảnh vi phạm trên cho biết, sáng 12/5, anh có điều khiển xe tải lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, tại nút giao TP Sông Công, anh H. phát hiện chiếc Innova BKS 20A-477.xx đang đi lùi trên cao tốc. 

Anh H. điều khiển xe tiến sát, bấm còi để báo hiệu cho tài xế Innova không được đi lùi nữa. Khi hai xe tiến lại gần nhau, anh H. thấy người ngồi ở ghế lái của chiếc Innova là một phụ nữ mặc áo đen, trên tay áo có ba vạch kẻ trắng, tóc búi cao, tay trái đeo đồng hồ…

Lúc này, do bức xúc với hành động nguy hiểm trên, anh H. có tức giận và mắng nữ tài xế rồi tiếp tục hành trình của mình sau đó có đăng tải video ghi lại được lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, anh H. nhiều lần khẳng định người điều khiển chiếc Innova đi lùi là nữ giới chứ không phải nam giới như thông tin đồn đoán trên mạng xã hội.

"Tôi tiến sát xe rồi dừng hẳn để bóp còi báo hiệu cho người lái xe con không được lùi nữa. Tôi nhìn thấy kính bên lái đang được mở. Tôi kéo kình xuống để nhìn thì thấy có một phụ nữ mặc áo đen, trên ống áo có 3 vạch kẻ trắng, tóc bới (búi - PV) cao, đeo đồng hồ kim loại màu sáng bên tay trái.", báo Dân Trí dẫn lời anh H. tường trình.

Trần tình của nữ tài xế đi lùi xe trên cao tốc sau khi bị nghi thế thân cho 1 người đàn ông - Ảnh 3.

Hình ảnh nữ tài xế đi lùi trên cao tốc (Ảnh cắt từ clip)


Cũng liên quan thông tin trên, chị Vũ T T. (người vi phạm) cũng khẳng định mình chính là người điều khiển chiếc xe tại thời điểm vi phạm, đồng thời cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều này.

Báo Tiền Phong dẫn theo tường trình của nữ tài xế, khoảng 8h32 ngày 12/5, chị T. điều khiển ô tô Innova BKS 20A - 477.XX đi từ nút giao Yên Bình về gang thép Thái Nguyên. Do không biết đường nên người phụ nữ này đã lùi xe trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên tại Km 53, nút giao Sông Công (hướng Hà Nội đi Thái Nguyên).

Chị T. cho biết: “Tôi biết hành vi vi phạm của mình là nguy hiểm nên chấp nhận việc bị lực lượng chức năng xử phạt. Tôi không có lý do gì để phải đứng ra làm thế thân cho người khác như những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội…”.

"Tôi không hiểu cộng đồng mạng nhìn nhận như thế nào mà biến người phụ nữ như tôi thành đàn ông được. Tôi sai, tôi nhận lỗi và chịu phạt, tôi muốn sự việc giải quyết trong êm đẹp chứ cộng đồng mạng nói vậy làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi, mấy ngày hôm nay tôi không ngủ được.

Tôi lấy ai thế thân vào đấy được, giờ phải có một người đàn ông đứng ra nhận thay tôi thì mới nói là "Lê Lai cứu chúa" chứ, và tôi cũng khẳng định không có chuyện đút tiền cho công an để công an xử lý không đúng người", báo Thanh Niên dẫn lời chị T. cho hay.

Được biết, với hành vi vi phạm trên của nữ tài xế, theo điểm a Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tài xế trên sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5-7 tháng.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 7 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.