Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi quanh đề xuất chương trình phổ thông mới

Thứ sáu, 10:36 22/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, Bộ đã có nhiều thay đổi trong dự thảo đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Ngoài đề xuất 2 phương án biên soạn sách giáo khoa mới, dự thảo cũng đưa ra 2 phương án xác định lại số năm học của mỗi cấp học.

Tranh cãi quanh đề xuất chương trình phổ thông mới 1

Các phương án xác định lại số năm học của mỗi cấp học do Bộ GD&ĐT xây dựng đang tạo ra sự tranh luận khá gay gắt (ảnh minh họa). Ảnh: H. Nguyên

 
Đề xuất học 2 năm THPT

Hai phương án thay đổi số năm học trong chương trình giáo dục phổ thông vừa được đưa ra tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực. Phương án một, chương trình giáo dục cơ bản được thực hiện trong 10 năm học, gồm 5 năm học giáo dục tiểu học, 5 năm giáo dục THCS và 2 năm giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT). Phương án hai, giáo dục cơ bản được thực hiện trong 9 năm học, gồm 5 năm học giáo dục tiểu học, 4 năm THCS và 3 năm giáo dục định hướng nghề nghiệp (THPT).

Ở phương án một, điều thuận lợi là sẽ có thêm 1 năm dạy chương trình giáo dục cơ bản nên trang bị kiến thức phổ thông tốt hơn. Chương trình THPT giảm 1 năm sẽ thuận lợi cho giáo dục nghề nghiệp. Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi phải điều chỉnh quy định tại Luật Giáo dục năm 2005 về thời gian của mỗi cấp học giáo dục phổ thông và phải cơ cấu lại các yếu tố trong hệ thống giáo dục hiện hành. Ở phương án hai, ưu điểm đảm bảo quy định tại Luật Giáo dục năm 2005 và đảm bảo sự ổn định của hệ thống giáo dục hiện hành. Tuy nhiên phương án này lại hạn chế thời lượng 9 năm học dành cho trang bị kiến thức phổ thông nền tảng, đặc biệt là giáo dục hướng nghiệp ở THCS còn ít so với yêu cầu mới, trong khi giai đoạn định hướng nghề nghiệp 3 năm học ở THPT là nhiều.
 
Thay đổi thời gian học hay chương trình?

Ngay sau khi các phương án này vừa được đưa ra để lấy ý kiến, nhiều người đã rất băn khoăn: Nên thay đổi thời gian học hay thay đổi chương trình và sách giáo khoa?

Chị Tuyết Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng: “Tôi ủng hộ phương án học THPT trong 2 năm. Kiến thức THPT chủ yếu phục vụ cho việc thi đại học và học đại học sau này nhưng cũng áp dụng được khá ít. Còn đối với những học sinh có tư tưởng học xong THPT sẽ đi làm thì những kiến thức đó lại không giúp các em được nhiều. Tôi thấy, tăng thời gian giáo dục cơ bản là hợp lý”.

Chị Thúy Hằng, phụ huynh một học sinh ở Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) khẳng định, nếu học THPT 2 năm, nghĩa là phải đổi mới toàn bộ sách giáo khoa của tất cả các môn học. Số giáo viên THPT đang thừa lại càng tăng, như thế rất bất cập.

Chị Kiều Nguyệt Nga (Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội) chia sẻ, tại một số nước, học sinh cấp 1 học trong 6 năm, cấp 2 và cấp 3 học trong 3 năm. Thời gian học bắt đầu lúc 8h30, học 3 tiết sẽ nghỉ trưa, buổi chiều sẽ học 2 tiết. Sau khi tan học, các em sẽ tham gia hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, thay vì chú tâm dồn sức giáo dục học sinh để thi đại học, Bộ GD&ĐT hãy chú trọng đào tạo tốt thành phần giáo viên giảng dạy, nội dung học sát thực tế và rèn kĩ năng tư duy thực hành như các nước tiên tiến trên thế giới.

Điều này cũng được anh Trần Thế Vinh (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) tán thành. Anh Vinh cho biết, chúng ta nên đi theo hướng giáo dục của Mỹ. Các môn Xã hội (Văn, Địa, Sử, Chính trị, Giáo dục công dân...) cần thay đổi cách dạy học, thi cử để các em sưu tầm kiến thức và làm tiểu luận, đừng ép các em học thuộc lòng như một cái máy.

Anh Đỗ Văn Thảo (khu tập thể Kim Liên, Hà Nội) lại cho rằng không nên rút ngắn thời gian học THPT vì định hướng nghề nghiệp cho học sinh là điều vô cùng quan trọng. Nếu định hướng sai coi như sự nghiệp của học sinh không có kết quả. Điều quan trọng ở đây là kế hoạch dạy và học như thế nào để có chất lượng. Nên chăng, ngành giáo dục hãy chú trọng vào khâu đổi mới phương pháp dạy học hợp lý, để ngành giáo dục nước ta bắt nhịp kịp với thế giới.

“Điểm mấu chốt ở đây không phải đổi thời gian học mà là thay đổi chương trình học. Làm sao để phụ huynh và học sinh chúng tôi không phải thi thoảng lại giật mình bởi một thay đổi bất thần. Lại đi mua sách mới, lại thay đổi phương pháp học khác khi đang dở dang chương trình phổ thông. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu lại xem, làm theo cách nào là khoa học chứ đừng “đẽo cày giữa đường” như vậy”, anh Thảo cho biết. 
 
Nguyên Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 5 phút trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 1 giờ trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Thời sự - 12 giờ trước

Lúc 10h sáng nay (18/5), tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội, lộ trình từ nay đến năm 2025 huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm sẽ lên quận, từ năm 2025 - 2030 thêm 3 huyện sẽ được tiếp bước.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Top