Trâu “điên” tấn công, 2 người nhập viện

| Y tế

Ngày 31/5, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân bị chấn thương nặng trong vụ trâu nổi điên tấn công liên hoàn.


Bệnh nhân Quyên đang điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại khoa.

Bệnh nhân Quyên đang điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại khoa.

Theo đó, hai bệnh nhân là Nguyễn Thị Quyên (42 tuổi) và ông Lê Văn Kiệm (72 tuổi), trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Cả hai nhập viện cùng lúc 18h35 ngày 30/05 trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, hôn mê do sốc, hiện đang điều trị hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức Ngoại khoa.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Quyên đến cấp cứu trong tình trạng kích thích, lơ mơ, dần rơi vào trạng thái hôn mê, sốc mất máu; tràn khí, máu 2 bên phổi.

Qua hình ảnh chụp CT cho thấy, bệnh nhân bị gãy xương bả vai phải, gãy nhiều xương sườn 2 bên, vỡ khối bên đốt sống C3. Đi kèm là tình trạng chấn thương sọ não, chảy máu dưới nhện.

Còn bệnh nhân Lê Văn Kiệm cũng bị đa vết thương phần mềm, gãy xương đòn 2 bên, sốc mất máu.

“Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực, cho thở máy, dùng giảm đau, chống sốc và truyền bù 2 lít máu. Riêng bệnh nhân Quyên phải dẫn lưu màng phổi, đồng thời do vết thương nặng, phần xương lồng ngực, nên chúng tôi đã hội chẩn cùng bác sỹ khoa Ngoại tim mạch lồng ngực để tìm phương án điều trị phù hợp. Hiện nay chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến của 2 bệnh nhân”, BS. Nguyễn Văn Thành, khoa Hồi sức Ngoại khoa nhận định.

Người thân gia đình hai bệnh nhân cho biết, trước đó vào khoảng 17h, ngày 30/5/2016, chị Nguyễn Thị Quyên đi chăn trâu thuê, trên đường lùa trâu về nhà thì bất ngờ bị con trâu này nổi cơn điên tấn công và hất văng chị một đoạn dài.

Chưa dừng lại, trong cơn điên, con trâu chạy khoảng 300m rồi tấn công vào ông Kiệm đang đứng bên lề đường.

Nhận được tin báo, lực lượng quân sự, công an và chính quyền huyện Đô Lương đã đến hiện trường tìm phương án khống chế con trâu.

Sau khi thống nhất, các cán bộ huyện đội đã bắn hạ con vật để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.