Trẻ bị táo bón có nên dùng thuốc thụt?

| Sống khỏe

Không nên dùng thuốc thụt kéo dài cho trẻ bị táo bón vì sẽ gây cảm giác rát bỏng và mất phản xạ đi vệ sinh tự nhiên của trẻ.

Bé nhà tôi bị táo bón, đi khám bác sĩ bảo cứ hơn 1 ngày cháu không đi là dùng thuốc thụt microlismi, dùng nhiều không hại? Xin quý báo tư vấn giúp có nên dùng thuốc thụt cho cháu? Nguyễn Phương Thu (Lâm Đồng)

Trả lời:

Theo tôi chị có thể dùng một vài lần giải pháp tình thế khi cháu không đi ngoài được chứ không nên dùng thuốc kéo dài cho cháu vì sẽ gây cảm giác rát bỏng và mất phản xạ đi vệ sinh tự nhiên của trẻ, thậm chí dùng nhiều có thể dẫn đến chảy máu hậu môn của bé.

Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống, thói quen đi vệ sinh vào một giờ nhất định, tăng cường vận động và uống nhiều nước đó là những nguyên tắc vàng để tránh táo bón. Chị cần chú ý cho cháu ăn nhiều sữa chua, tránh ăn các loại thực phẩm gây táo bón như hồng xiêm, ổi, cà rốt..., ăn nhiều rau có chất xơ như rau mồng tơi, rau muống, rau dền, rau khoai lang, rau ngót, rau đay..., các loại thực phẩm nhuận tràng như khoai lang, chuối, thanh long, cam... giúp cháu đi ngoài dễ dàng hơn. Chị cũng có thể xoa bụng cho cháu theo chiều kim đồng hồ ngày 2 lần giúp tăng cường nhu động ruột cho cháu giúp cháu đi ngoài dễ dàng hơn.


Cha mẹ nên chú ý cho con ăn nhiều rau quả

Cha mẹ nên chú ý cho con ăn nhiều rau quả

Ngoài ra, chị cũng có thể tham khảo các biện pháp thụt dân gian tạo phản xạ đi ngoài cho bé như dùng cọng trắng của hành lá nhúng vào dầu ăn làm vài lần là trẻ có thể đi ngoài được, hoặc bơm nước nóng vào hậu môn cũng có thể giúp trẻ đi được. Những phương pháp này an toàn hơn so với việc dùng thuốc thụt.

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa táo bón cho trẻ em mà thành phần thường là chất xơ thiên nhiên, các loại lợi khuẩn đường ruột. Chị có thể tham khảo ý kiến thầy thuốc để chọn dùng cho cháu. Tốt nhất chị nên đưa cháu đi khám chuyên khoa tiêu hóa nhi để các bác sĩ thăm khám và tìm đúng nguyên nhân gây táo bón. Chúc chị thành công!

Theo BS. Hồng Nguyên/Sức khỏe và Đời sống

Ý kiến của bạn
Tags:
Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Ăn hàu có thực sự tốt? Sự thật không phải ai cũng biết

Sống khỏe -

GĐXH - Ngoài việc giàu protein, kẽm và omega-3, hàu còn được phát hiện chứa các hoạt chất có khả năng chống viêm ở tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên hiểu rằng ăn nhiều hàu sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe

Sống khỏe -

Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa, từ ổn định nhịp tim, thư giãn cơ bắp đến hỗ trợ dẫn truyền thần kinh. Bổ sung các loại thảo mộc và gia vị vào thực đơn hàng ngày giúp tối ưu hóa nồng độ khoáng chất này. Dưới đây là 7 loại thảo mộc giàu magie có lợi cho sức khỏe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.