Trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV được sử dụng thuốc kháng virus miễn phí

| Y tế

GiadinhNet - Trẻ em nhiễm HIV là đối tượng đặc biệt được quan tâm, trẻ nhiễm HIV dưới 15 tuổi được cấp thuốc điều trị miễn phí.

Theo Luật Phòng chống HIV/AIDS, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV (thuốc kháng virus HIV) miễn phí. Đối với trẻ từ 6 - 15 tuổi thì theo Luật là đối tượng ưu tiên miễn phí thuốc dự phòng HIV. 

Đối với trẻ sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV sẽ được chuẩn đoán, điều trị và dùng thuốc điều trị dự phòng hoàn toàn miễn phí. Nhiều trẻ bị nhiễm HIV và phơi nhiễm HIV có hoàn cảnh vô cùng khó khăn như bố mẹ mất. Những khó khăn đặc thù của trẻ vị thành niên nhiễm HIV là nghỉ học phải đi làm thêm, quên thuốc, không tuân thủ điều trị, lo lắng bị kỳ thị...

Hơn nữa, ở lứa tuổi này, các em ưa khám phá, tò mò về giới tính, tình dục và dễ bị cám dỗ cũng như có hành vi nguy cơ trong quan hệ tình dục. Ngoài ra, các em còn có tâm lý bất ổn, thiếu suy nghĩ, thiếu kinh nghiệm, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu.

Trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV được sử dụng thuốc kháng virus miễn phí - Ảnh 1.

Trẻ em nhiễm HIV là đối tượng đặc biệt được quan tâm. Ảnh minh hoạ: T.L

"Khó khăn thường gặp nữa là tại các cơ sở y tế nói chung là cán bộ y tế còn thiếu kiến thức về tâm lý, bác sĩ không đủ thời gian tư vấn, thời gian gần gũi trẻ không nhiều, hạn chế cả về thấu hiểu tâm lý trẻ em và trẻ vị thành niên cũng như kĩ năng chăm sóc trẻ nhiễm HIV", ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Trưởng phòng Điều trị HIV/AIDS (Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế) cho hay.

Thời gian qua, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã hỗ trợ điều trị cho nhiều người nhiễm HIV. Năm 2004, trên cả nước chỉ có 500 người được điều trị bằng thuốc ARV. Hiện cả nước có khoảng 140.000 bệnh nhân có HIV/AIDS đang điều trị ARV (thuốc kháng HIV) và số người tuân thủ điều trị sau 12 tháng đạt gần 90%, trong đó có 40.000 người đang nhận thuốc ARV qua bảo hiểm y tế.

M.Anh
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.