Trẻ mất chỗ chơi, mẹ có nơi đi chợ
GiadinhNet - Nhiều năm nay, sự xuất hiện của chợ tạm tại sân chơi chung giữa hai dãy nhà tập thể E3 và E10 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống ở khu vực này. Nhưng đến thời điểm hiện tại, sự việc vẫn chưa được giải quyết.
![]() |
|
Khu chợ tạm giữa hai dãy nhà tập thể E3 và E10 phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội |
Theo bà N.T.H – một người dân sống tại nhà E3 thì ngay từ sáng sớm, những người bán hàng đã rục rịch chuẩn bị hàng hóa, các phản thịt bày la liệt khắp sân, hàng rau thì chỗ nào trống là ngồi, tiếng mua bán mặc cả, tiếng băm, chặt huyên náo cả khu tập thể. Gần về trưa, chợ tạm này càng đông, người mua kẻ bán đi lại, chen lấn.
Được biết, ngõ 4 và ngõ 6 là hai con ngõ chạy dọc ở hai đầu của sân chơi, có chiều rộng khoảng 4 đến 5m, thế nhưng hàng rong và những cửa hàng ở hai bên đường tràn lan nên lối đi chỉ còn khoảng 1m, khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.
![]() |
|
Khu chợ bày bán đủ các loại hàng hóa |
Ngoài hai dãy nhà E3 và E10, cả khu dân cư xung quanh cũng bị ô nhiễm bởi mùi tanh tưởi của hàng chục hàng cá, hàng thịt của khu chợ tạm này.
![]() |
|
Xích đu cho trẻ em không sử dụng được do bị chợ chen lấn |
Tuy nhiên, theo ông Lê Kế Việt, Chủ tịch UBND phường Phương Mai cho rằng, việc giải tỏa chợ tạm tại khu sân chơi giữa nhà E3 và E10 Phương Mai là cần thiết, song vướng mắc ở chỗ hiện trên địa bàn phường Phương Mai chưa có chợ chính nào. Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết, chính quyền địa phương gặp một số khó khăn do các hộ dân tại khu vực chưa có sự đồng thuận. Một số hộ ở tầng một kiên quyết phản đối việc giải tỏa chợ do cuộc sống mưu sinh của gia đình họ sẽ bị ảnh hưởng.


