Trên 1.000 người mắc tiêu chảy cấp

| Xã hội

Đó là con số người mắc bệnh tiêu chảy cấp nhập các bệnh viện tại 11 tỉnh, thành có dịch từ ngày 23-10 đến nay được Vụ Điều trị (Bộ Y tế) thống kê.

Theo ông Nguyễn Huy Nga, cục trưởng Cục Y tế dự phòng VN, trong một ngày qua có khoảng 150 bệnh nhân tiêu chảy cấp mới nhập viện.

Ngoài tâm điểm dịch Hà Nội, với cả số mắc, số dương tính với phẩy khuẩn tả tiếp tục tăng, đặc biệt tại các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và Đống Đa.

Tại Hà Nội, nếu có triệu chứng bệnh như nôn mửa, tiêu chảy nên đưa ngay người bệnh đến các cơ sở y tế, các bệnh viện và Viện Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới - Số 78, đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04 8693538.

Và đưa ngay bệnh nhân đến các bệnh viện tại các địa phương khác.

Tại tỉnh Hải Dương (mới phát hiện có người mắc bệnh khoảng ba ngày nay) nhưng số bệnh nhân đã xấp xỉ 100 người, phần lớn trong số này cùng ăn cỗ tại một đám tang, với các thực phẩm truyền thống như thịt lợn, bò, giò chả...

Ngoài ra, tỉnh Hà Tây cũng có số người mắc rất lớn tại 12/14 huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Trước tình hình trên, ngày 5-11, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã yêu cầu các địa phương có số người mắc mới cao như Hà Nội, Hà Tây xem lại qui trình khử khuẩn môi trường. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung dập dịch, tổ chức cho người tiếp xúc với bệnh nhân uống thuốc dự phòng, tất cả bệnh nhân tiêu chảy cấp đến từ vùng dịch đều được miễn viện phí.

Bộ Y tế cũng ban hành qui trình xử lý dịch tả, yêu cầu môi trường xung quanh bệnh nhân phải xử lý bằng vôi bột hoặc Chloramine B 1-2 lần/tuần liên tục trong 3-5 tuần; đồ đạc, dụng cụ, quần áo của bệnh nhân cũng phải khử khuẩn bằng Chloramine B. Các trạm cấp nước phải kiểm tra nồng độ clo hằng ngày...

Tại TP.HCM, khi phát hiện các ca mắc bệnh báo ngay về đường dây nóng của Sở Y tế, điện thoại 9330807 hoặc 9309981.

Theo viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư Nguyễn Trần Hiển, dịch tiêu chảy cấp bùng phát từ 12 ngày qua chưa có dấu hiệu chững lại, đang tiếp tục tăng số người mắc, số địa phương có bệnh nhân.

Điều đáng lo ngại, theo ông Hiển, một phần lớn số người nhiễm khuẩn gây bệnh không có biểu hiện bệnh, tiếp tục làm phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Cũng trong ngày 5-11, gần như toàn bộ lãnh đạo Bộ Y tế đã đi các địa phương là vùng dịch nóng nhất: Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đi Hải Dương, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đi Hà Tây, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đi Hải Phòng...

Theo Tuổi Trẻ

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.