Triển khai ngay đề án “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại nhà”
Giadinh.net - Ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị Bộ Y tế đã đến thăm và làm việc với cán bộ, lãnh đạo bệnh viện (BV) Phụ sản Trung ương.
>> BV Phụ sản T.Ư: Triển khai dịch vụ “Chăm sóc bệnh nhân tại nhà”
BV Phụ sản Trung ương là BV chuyên khoa đầu ngành về sản phụ khoa, sinh đẻ kế hoạch và sơ sinh, có nhiệm vụ khám chữa bệnh, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật trên phạm vi 64 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều năm liền, BV được tặng thưởng danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện” của ngành y tế.
BV có chức năng chỉ đạo tuyến về chuyên môn và kỹ thuật cho ngành phụ sản toàn quốc. Trong những năm qua, BV tích cực hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh có yêu cầu như mổ cắt tử cung đường âm đạo, gây tê tuỷ sống trong mổ sản, phẫu thuật nội soi phụ khoa, hỗ trợ sinh sản thụ tinh ống nghiệm.
Ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV cho biết, bên cạnh những thuận lợi và thành tích đã đạt được, BV còn có những khó khăn, thách thức: Hiện nay, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của BV còn rất hạn chế, gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính của BV. Đặc biệt, hệ thống trang thiết bị phục vụ cho hồi sức cấp cứu, cấp cứu sản phụ khoa và sơ sinh còn thiếu rất nhiều, các thiết bị mới còn nghèo nàn, máy móc xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh đã xuống cấp và lạc hậu.
Bên cạnh đó, BV đề nghị sớm được triển khai đề án “Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà”. Mục tiêu của đề án nhằm mở rộng tầm phạm vi hoạt động của bệnh viện hướng tới công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân ngay tại cộng đồng; giúp cho người dân được sử dụng các dịch vụ y tế của BV ngay tại gia đình, khắc phục một phần tình trạng quá tải trong hoạt động khám chữa bệnh tại BV, đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp về phong cách phục vụ chất lượng khám chữa bệnh.
Về vấn đề xử lý rác thải, BV kiểm tra, phân loại và kiểm soát nghiêm ngặt theo đúng quy chế công tác xử lý chất thải. Việc xử lý rác thải y tế đã được BV ký hợp đồng với Xí nghiệp xử lý chất thải công nghiệp – y tế thu gom, vận chuyển và xử lý.
Bên cạnh những vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo Bộ về việc xây dựng, mở rộng diện tích BV.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã thể hiện sự vui mừng vì chất lượng phục vụ của BV ngày càng tốt hơn, uy tín với nhân dân ngày càng được nâng lên. Bộ trưởng biểu dương những tiến bộ về khoa học kỹ thuật cũng như trình độ của đội ngũ y bác sĩ ngày càng nâng cao.
Sau khi thăm các khoa phòng của BV, Bộ trưởng thực sự lo lắng trước vấn đề quá tải hiện nay ở đây và khẳng định, một phần lớn là trách nhiệm của Bộ. Do đó, vấn đề cần giải quyết ngay trước mặt là khắc phục tình trạng yếu kém của cơ sở vật chất. Đặc biệt, phải khắc phục tình trạng lồng ghép hiện nay theo 4 hướng giải pháp gồm: tăng cường tuyến dưới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới; đề nghị triển khai ngay đề án “Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tại nhà”; rút ngắn ngày điều trị hợp lý bằng việc nâng cao chất lượng điều trị, sử dụng hiệu quả diện tích hiện có, tăng diện tích cho bệnh nhân trong khi chưa có xây dựng mới. Giải pháp cuối cùng là khẩn trương xây dựng thêm diện tích với mục tiêu không tăng giường bệnh để tránh tình trạng người đổ về tuyến trên quá đông, mà chỉ tăng diện tích để đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn trong khám chữa bệnh.
Bộ trưởng nhấn mạnh đến chất lượng điều trị bằng việc nâng cao trình độ cán bộ điều trị, nghiên cứu khoa học, chất lượng trang thiết bị, yêu cầu BV cố gắng đào tạo hình thành đội ngũ đầu ngành chuyên khoa sâu và đào tạo sớm.
Về vấn đề giá thuốc trong các quầy thuốc tại bệnh viện, Bộ trưởng hài lòng vì BV Phụ sản trung ương đã làm tốt việc cung ứng, đảm bảo đủ thuốc cho bệnh nhân và giá thấp hơn các quầy thuốc nhỏ quanh khu vực BV.
Bộ trưởng nhắc nhở cán bộ lãnh đạo BV tiếp tục tăng cường công tác giáo dục y đức, giúp đỡ người nghèo song song với việc giải quyết thu nhập cho cán bộ công nhân viên, kiên quyết loại trừ những phát sinh tiêu cực trong ngành y tế.
Chung Nhi