Triệt phá đường dây mua bán dâm liên quan đến người mẫu, hoa khôi

| Pháp luật

Các 'tú bà' thường môi giới những người mẫu ảnh nổi tiếng, sinh viên và diễn viên điện ảnh, Hoa khôi… để bán dâm với giá 50 triệu đồng/lượt.

Ngày 31/12, Công an TPHCM cho biết vừa triệt xoá đường dây mại dâm liên quan đến người mẫu, hoa khôi...

Trước đó, cảnh sát kiểm tra một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) phát hiện một người mẫu ảnh (SN 2000) và hoa khôi tại một cuộc thi sắc đẹp Việt Nam (SN 1996) đang bán dâm với giá 50 triệu đồng/người/lượt.

Bên cạnh đó, tại 2 phòng khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (Quận 5), cảnh sát bắt quả tang 2 hotgirl (trong đó 1 người hiện là sinh viên một trường đại học, 1 người là hotgirl) bán dâm với giá 14 triệu đồng/lượt.

Các cô gái khai đều được Hồ Thị Hạnh (SN 2001) và Đậu Thị Liên môi giới đi bán dâm tại 2 khách sạn trên với giá từ 14 triệu đồng đến 50 triệu đồng/lượt.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã tạm giữ Hạnh và Liên về hành vi môi giới mại dâm.

Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh, Liên được hưởng số tiền từ 4 triệu đến 15 triệu đồng/lần.

Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh và Liên khai còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 25 triệu đến 50 triệu đồng cho các đại gia trên địa bàn TPHCM.

Theo cảnh sát, các đối tượng thường xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với nhiều lượt theo dõi trên các nên tảng mạng xã hội, thường xuyên phơi bày, phô trương cuộc sống sang chảnh, check in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi, lôi kéo họ tham gia vào đường dây mại dâm.

Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.