Triệu Vy thu hoạch nho trong tư gia rộng 7 ha ở Pháp

|

Nữ diễn viên và chồng là chủ nhân của trang trại rượu Chateau Monlot trị giá hơn 4,7 triệu USD.

Giữa tháng 9, Triệu Vy tới trang trại Chateau Monlot, Pháp - nơi cô là chủ sở hữu - để thu hoạch nho cùng các nông dân. Nữ diễn viên chia sẻ một số hình ảnh tại tư gia với báo chí trong nước. Năm 2011, cô và ông xã Huỳnh Hữu Long đã bỏ ra khoảng 4,7 triệu USD mua lại trang trại này, nhằm mục tiêu phát triển dòng rượu vang Pháp của riêng mình.
Giữa tháng 9, Triệu Vy tới trang trại Chateau Monlot, Pháp - nơi cô là chủ sở hữu - để thu hoạch nho cùng các nông dân. Nữ diễn viên chia sẻ một số hình ảnh tại tư gia với báo chí trong nước. Năm 2011, cô và ông xã Huỳnh Hữu Long đã bỏ ra khoảng 4,7 triệu USD mua lại trang trại này, nhằm mục tiêu phát triển dòng rượu vang Pháp của riêng mình.
Triệu Vy trực tiếp vào vườn, cắt từng chùm nho, thưởng thức một vài trái.
Triệu Vy trực tiếp vào vườn, cắt từng chùm nho, thưởng thức một vài trái.
Nữ diễn viên từng tiết lộ, do đam mê uống vang, cô quyết định đầu tư kinh doanh các nhà máy rượu. Hiện tại, cô sở hữu 3 nhà máy, trung bình mỗi năm cho ra thị trường khoảng 50.000 chai vang đỏ. Mỗi chai rượu có giá khoảng gần 70 USD.
Nữ diễn viên từng tiết lộ, do đam mê uống vang, cô quyết định đầu tư kinh doanh các nhà máy rượu. Hiện tại, cô sở hữu 3 nhà máy, trung bình mỗi năm cho ra thị trường khoảng 50.000 chai vang đỏ. Mỗi chai rượu có giá khoảng gần 70 USD.

Cùng tham quan vườn nho với Triệu Vy là một chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất rượu vang.

Nữ diễn viên tiết lộ việc hái nho được thực hiện bằng nhân công, thay vì máy móc.

Hình ảnh trong trang trại rượu vang Chateau Monlot. Trang trại có lịch sử hơn 400 năm, tổng diện tích lên tới 7 ha, bao gồm lâu đài, vườn nho, hầm rượu vang...
Hình ảnh trong trang trại rượu vang Chateau Monlot. Trang trại có lịch sử hơn 400 năm, tổng diện tích lên tới 7 ha, bao gồm lâu đài, vườn nho, hầm rượu vang...

Theo Nguyễn Hương

Ngôi Sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

-

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.