Trình độ được nâng cao, tay nghề thêm vững vàng

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) vừa đã cử một đoàn cán bộ chuyên môn về tham gia hỗ trợ các kỹ thuật ngoại khoa và tiết niệu ở trẻ em cho Bệnh viện Đa khoa Lê Lợi (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của bệnh viện theo Đề án "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh" dựa trên Quyết định 1816/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai tại Bệnh viện Lê Lợi cho thấy, Đề án 1816 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho các y, bác sỹ của địa phương. Bên cạnh đó, Đề án cũng đã giúp giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tham gia hoạt động chỉ đạo tuyến lần này, phía Bệnh viện Nhi Đồng 2 có sự tham gia của: ThS.BS Phạm Ngọc Thạch (Trưởng đoàn); ThS.BS Trần Thanh Trí (Phó khoa Ngoại tổng hợp); BS Nguyễn Hiền (Khoa Niệu) và đội ngũ nhân viên hỗ trợ chuyên môn. Phía Bệnh viện Lê Lợi có đại diện BS Trương Văn Đằng (Trưởng khoa Ngoại tổng hợp) và ekíp phẫu thuật ngoại khoa, ekíp gây mê hồi sức của bệnh viện.

Trong thời gian công tác tại Bệnh viện Lê Lợi, đoàn hỗ trợ và phía tiếp nhận chuyên môn của hai bệnh viện đã cùng phối hợp thực hiện khám sàng lọc và thực hành phẫu thuật các trường hợp bệnh nhi liên quan. Theo ghi nhận báo cáo tổng hợp của chuyến công tác, đoàn hỗ trợ chuyên môn Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thực hiện chuyển giao được 2 kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ngoại khoa lần đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Lê Lợi. Đó là kỹ thuật phẫu thuật bệnh lý vùi dương vật và kỹ thuật phẫu thuật bệnh lý ống bẹn ở trẻ em. Đây là những bệnh lý ngoại khoa do dị dạng bẩm sinh thường gặp ở trẻ em. Nếu không được điều trị, các dị tật này sẽ gây ra những ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe lâu dài của trẻ.

Sau nhiều năm triển khai, Đề án 1816 đã đem lại nhiều kết quả tích cực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạm thời khắc phục những khó khăn về tình trạng thiếu bác sỹ, đồng thời đưa được các dịch vụ y tế chuyên sâu về tận cơ sở y tế nói chung và Bệnh viện Đa khoa Lê Lợi nói riêng. Định hướng thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án 1816 trong thời gian tới tại Bệnh viện Lê Lợi. ThS.BS Phạm Ngọc Thạch – Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Nhi Đồng 2) cho biết: "Vượt qua những khó khăn và thách thức trước mắt, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai Đề án 1816 một cách có hiệu quả hơn nữa tại các bệnh viện tuyến dưới và không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đồng bộ trên nhiều phương diện kỹ thuật chuyên môn và dịch vụ”.

Thiên Phước/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.