Trình tự dâng lễ và cầu xin tài lộc ở ngôi miếu thiêng nổi tiếng nhất miền Đông Nam Bộ
GiadinhNet – Miếu Bà Thiên Hậu (tên khác là chùa Bà Thiên Hậu) đã trở thành địa điểm tâm linh gắn bó với đời sống người Việt nhiều thế kỷ nay. Chùa thờ một vị nữ thần bảo vệ người dân đi biển nên được rất nhiều ngư dân tìm đến cầu cúng cho những chuyến ra khơi bình an, may mắn. Những năm gần đây, chùa Bà Thiên Hậu đã được mở rộng để phục vụ nhu cầu của du khách khắp nơi.
Thu hút hàng chục ngàn người dịp Tết
Tọa lạc tại số 4, đường Nguyễn Du (P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), chùa có tên gọi là “Thiên Hậu Cung” nhưng do thói quen nên người dân thường gọi là chùa Bà. Chùa Bà Thiên Hậu hiện nay là di tích văn hóa tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bình Dương. Theo sổ sách thì lúc đầu, chùa tọa lạc tại con rạch Hương Chủ Hiếu (nay đã xây dựng lại ngôi miếu trên vị trí ban đầu của xưa kia). Người xưa xây miếu theo kiến trúc điện mẫu, tức là mang yếu tính nữ trong xây cất. Một trong yếu tố nữ là điện thờ nên chọn nơi gần sông, suối, ao, hồ… nghĩa là gần nơi có nước, vì nước mang yếu tố âm, mang tính nữ. Đến năm 1923, bốn bang người Hoa (Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến và Hẹ) đã chung sức tái tạo ngôi chùa ở vị trí như ngày nay.
Chùa Bà Thiên Hậu thu hút rất đông người tới cầu cúng.
Theo truyền thuyết, Bà Thiên Hậu sinh vào thời Tống Kiến Long nguyên niên (Công nguyên 960), là con thứ 6 của họ Lâm ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Khi mới lọt lòng mẹ, Bà đã tỏa ánh hào quang và hương thơm. Lớn lên, Bà thường cưỡi thảm đỏ bay lượn trên biển và du ngoạn nhiều nơi. Đến đời Tống Ung Hy tứ niên (Công nguyên 987), năm 27 tuổi Bà từ giã cõi trần và “hiển linh”. Đời nhà Nguyên, Bà được phong là Thiên Phi, đến đời nhà Thanh vua Khang Hy gia phong làm Thiên Hậu. Và danh hiệu Thiên Hậu tồn tại đến ngày nay. Từ truyền thuyết dân gian đã chuyển hóa thành tín ngưỡng và Bà được các thế hệ sau hương khói phụng thờ nhiều nơi. Ngoài truyền thuyết trên còn một số câu chuyện lưu truyền khác nhưng tựu chung lại đều ca ngợi, suy tôn Bà là một người phụ nữ đức hạnh, có lòng hiếu thảo và xả thân cứu giúp những người gặp nạn trên biển. Những người Hoa khi sang Việt Nam sinh sống làm ăn, định cư tại Việt Nam luôn muốn cuộc sống yên vui làm ăn phát đạt nên lập chùa để cầu nguyện Bà phù hộ độ trì.
Theo ông A Phát, vì người dân đổ về chùa Bà nhân dịp Tết quá đông nên lợi dụng cơ hội này có rất nhiều kẻ trà trộn để móc túi, cướp giật túi xách. Nhiều người lạ từ nơi khác cũng đưa trẻ em, người già đến đây để ăn xin khiến mất vẻ mỹ quan nhà chùa. Một số người bán vé số dạo cũng nhân dịp này để chèo khéo khách mua những tấm vé số đậm chất tâm linh. Ngoài ra, giá vé gửi xe cho du khách cũng tăng vọt từ 5.000 đồng lên đến 15.000 đồng. Ông A Phát cho biết Ban quản lý đang chuẩn bị tích cực để chấn chỉnh tình hình này. “Để đáp ứng nhu cầu của khách thập phương, chùa Bà Thiên Hậu đã mở rộng diện tích và quy mô gấp 3 lần so với ngày trước. Theo dự kiến của Ban tổ chức, năm nay sẽ không còn cảnh chen lấn như mọi năm, bà con đều được đến chiêm ngưỡng, cầu khấn trong tâm trạng thoái mái nhất. Đối với các dịch vụ lợi dụng để buôn bán, chèn ép khách, Ban quản lý chùa sẽ cùng với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm. Tôi cũng mong bà con đến chùa có ý thức trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường. Mỗi người chỉ nên thắp một nén nhang, không nên ôm cả bó đốt nghi ngút khói. Đốt quá nhiều nhang đèn sẽ dễ dẫn đến cháy nổ”.
Đưa chúng tôi đi tham quan ngôi chùa, ông A Phát (người quản nhang đèn trong chùa - PV) vui vẻ cho biết: “Người Hoa chúng tôi chỉ xem nơi đây là một ngôi miếu để nhớ đến cội nguồn. Nhưng lâu dần khi hòa cùng cuộc sống của người Việt, nhận thấy bà con đến đây thắp hương ngày càng nhiều nên miếu ngày càng mở rộng về quy mô và diện tích. Do đó, người Việt gọi thành chùa như bây giờ”. Tỉ mẩn giới thiệu từng đường nét về kiến trúc, thờ tự, trang trí nội thất, khuôn mặt ông A Phát rạng ngời khi thấy khách chăm chú theo dõi. Tại hai cánh cửa chính của chùa Bà Thiên Hậu đề bốn chữ đại tự “Phong Điều Vũ Thuận” nghĩa là gió mưa điều hòa. Vào sân chùa, trước cửa điện có đặt một cái đỉnh lớn để những người đến cúng cắm nhang. Toàn bộ ngôi chùa kiến trúc thành ba dãy nhà, ở giữa là chính điện đề ba chữ “Thiên Hậu Cung”, trên hai cánh cửa chính đề bốn chữ “Quốc Thái Dân An”, hai bên là hai cặp câu đối ca ngợi công đức của Bà. Trong điện có cặp đối, nội dung các cặp đối là ngợi ca công đức và sự linh diệu của Bà trong việc cứu nhân độ thế. Đặc biệt, Bà là vị nữ thần phù hộ cho người dân đi biển nên hầu hết các cặp đối đều có nhắc đến những hình ảnh có liên quan đến biển khơi và sự mong ước được sóng yên, bể lặng, tất nhiên những hình ảnh ấy cũng được hiểu rộng ra với nghĩa tượng trưng.
Tại chánh cung thờ vị chánh thần là Thiên Hậu Thánh Mẫu, tượng có áo mão nghiêm trang và thường được thay mới hàng năm, hoặc hai, ba năm một lần. Bên trái bà là khám thờ Ngũ Hành Nương Nương. Bên phải thờ Bổn, gọi là Bổn đầu công công. Trong điện có trưng bày giá cắm bát biểu là tám món bửu bối của tám vị tiên theo truyền thuyết của người Trung Hoa. “Tuy xuất phát từ người Hoa nhưng chùa được xây dựng ở đây đã khá lâu nên đã hòa chung vào đời sống của người dân Việt. Nhất là bà con làm nghề đi biển, họ tìm tới cầu mong Bà ban phước lành cho công việc thuận lợi, hanh thông. Những ngày thường, chùa tiếp đón lượng khách khoảng vài trăm người nhưng đến dịp lễ tết thì lên đến hàng chục ngàn người. Du khách thập phương xa gần về chùa bắt đầu từ đêm giao thừa cho đến tận ngày rằm”, ông A Phát cho biết.
Trình tự hành lễ
Ông A Phát kể, sau thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân lại ùn ùn đổ về chùa. Ai cũng vui vẻ vì mang tâm niệm bình an, hạnh phúc và đến chùa cốt để xin lộc làm ăn, cầu duyên, cầu tài đầu năm. Theo ông A Phát thì vào đêm giao thừa, mọi người thường vào thắp nhang và cầu nguyện. Sau đó, hái một nhành cây, hoa nào đó trong chùa gọi là lộc đầu năm để mang về nhà trong đêm. Tuy nhiên theo người quản nhang này thì đây là điều không nên. Bởi nhiều người như vậy, nếu ai cũng hái hoa, bẻ cành thì cảnh quan chùa sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thay vào đó, mọi người có thể chờ sáng mùng Một để xin một tấm lộc may mắn đã được Ban quản lý chùa gói sẵn bỏ vào những tấm phong bao màu đỏ.
Theo ông A Phát, việc cúng lễ và dâng hương ở chùa Bà tùy vào tâm thành của mỗi người. Tuy nhiên cũng có những nghi lễ nhỏ mà khách hành hương nên chú ý. Khi dâng lễ tại chùa, đồ lễ mặn, chay… đều được nhưng khi dâng lễ phải kính cẩn dùng hai tay, đặt cẩn trọng lên bàn thờ. Cần đặt lễ vật lên ban chính (tức ban thờ vị chánh thần Thiên Hậu Thánh Mẫu) sau đó đến bên trái Bà là khám thờ Ngũ Hành Nương Nương rồi bên phải thờ Bổn, gọi là Bổn đầu công công. Chỉ sau khi đã đặt xong lễ vật lên các ban thì mới được thắp hương. Về thứ tự khi thắp hương thì thắp từ trong ra ngoài. Ban thờ được đặt theo hàng dọc, ở gian giữa được thắp hương trước. Các ban thờ hai bên được thắp nhang sau khi đã thắp xong hương ban chính ở gian giữa. “Sau khi kết thúc khấn, lễ ở các ban thờ, trong khi đợi hết một tuần nhang, mọi người có thể viếng thăm phong cảnh nơi thừa tự, thờ tự. Sau đó quay lại hạ lễ. Đối với các đồ lễ gồm thức ăn mặn hoặc chay, mọi người nên mang về nhà”, người quản nhang cho biết.
Ngày rằm tháng Giêng là dịp lễ hội lớn nhất của chùa Bà Thiên Hậu, dịp này chùa còn đón tiếp khách thập phương lên đến con số hàng chục thậm chí hàng trăm ngàn người. Năm nào cũng thế, khắp các ngã đường của khu vực thành phố mới đều nêm chặt người, người người xếp thành từng đoàn rồng rắn kéo thành một hàng dài, tràn cả ra nhiều tuyến đường. Có thể nói, đây ngày hội đông đảo và vui nhất trong năm của TP. Thủ Dầu Một. Vào sáng ngày rằm tháng Giêng, lễ hội rước kiệu bà chính thức diễn ra. “Ý nghĩa rước kiệu là để Bà thăm viếng dân tình và để bá tánh chiếm bái, cầu phúc. Thật ra những cuộc rước thần thánh nói chung ở các đình, chùa, miếu mạo… là cách đưa sự linh thiêng vào cuộc sống, tạo sự nối kết giữa thánh thần với đời thường, là dịp để mọi người vui chơi, giải trí trong cái không khí tín ngưỡng dân gian”- ông A Phát cho hay.
Dương An
Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận
Đời sống - 21 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.
Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?
Thời sự - 21 phút trướcGĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.
Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên
Đời sống - 21 phút trướcGĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.
Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?
Đời sống - 31 phút trướcGĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.
Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật
Pháp luật - 32 phút trướcGĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Miền Bắc lại chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng?
Thời sự - 34 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/6, Hà Nội và miền Bắc lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 độ.
35 tác phẩm báo chí lan tỏa giá trị nhân văn được vinh danh tại Giải Báo chí Phật giáo 2025
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH – Tại Lễ trao Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội, 35 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh sau khi vượt qua gần 1.000 tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi tinh thần nhân văn, lan tỏa những giá trị thiện lành và trách nhiệm xã hội.
Trung tá công an bị con nghiện ma túy đâm trọng thương
Pháp luật - 11 giờ trướcBị lực lượng công an kiểm tra, Lê Đình Triều (ngụ xã Nông Cống, Thanh Hóa) đã dùng dao chống đối, đâm trọng thương trung tá Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa.
Cháy nhà trong hẻm ở TPHCM, một cụ bà tử vong
Thời sự - 12 giờ trướcKhi dập tắt được đám cháy, cảnh sát tiến vào trong thì phát hiện một cụ bà đã tử vong.
Cảnh báo chiêu trò mượn tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa cảnh báo thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng để vay tiền “đáo hạn” rồi chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hứa hẹn lãi suất cao, thời gian hoàn vốn ngắn nhằm tạo lòng tin và lừa người dân giao số tiền lớn.
Khởi tố nữ tổng giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò "bán đất ngoại giao”
Pháp luậtGĐXH - Đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư, Lê Thị Oanh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của nhiều khách hàng.