Trịnh Xuân Thanh đã nộp 4 tỷ đồng bị cáo buộc tham ô
Pháp luậtTheo luật sư bào chữa, Trịnh Xuân Thanh thông qua gia đình đã nộp đủ 4 tỷ đồng bị cáo buộc tham ô cho Cục thi hành án TP Hà Nội.
GiadinhNet - Trước ý kiến cho rằng có lợi ích nhóm từ việc ký bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, bị cáo Đinh La Thăng đã đề nghị VKS, HĐXX xem xét lại vì “không phải cứ ký bổ nhiệm là có lợi ích nhóm”.
Theo luật sư bào chữa, Trịnh Xuân Thanh thông qua gia đình đã nộp đủ 4 tỷ đồng bị cáo buộc tham ô cho Cục thi hành án TP Hà Nội.
GiadinhNet - Sau 4 ngày xét xử, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án với ông Đinh La Thăng 14-15 năm tù, ông Trịnh Xuân Thanh án chung thân.
GiadinhNet - Chiều tối 10/1, khi một luật sư đề nghị HĐXX cho hỏi bị cáo Đinh La Thăng, ông đã từ chối trả lời vì lý do sức khỏe.
GiadinhNet - “Trong các văn bản đưa lên của PVPower, hai lần đầu nhận văn bản nhưng không giải quyết, lần thứ 3 bị cáo đọc sơ qua có mấy dòng kỹ thuật nên chuyển bị cáo Khánh giải quyết, chứ đọc kỹ thấy liên quan tài chính thì đã không chuyển bị cáo Khánh.” - ông Thăng trình bày.
Áp dụng luật mới vừa có hiệu lực 10 ngày, chiều 10/1, TAND Hà Nội mời điều tra viên tới giải thích vì sao kết luận ông Trịnh Xuân Thanh "quanh co chối tội".
GiadinhNet - Trong phiên tòa ngày 10/1, bị cáo Đinh La Thăng đã thẳng thắn đánh giá cáo năng lực và trách nhiệm của nguyên TGĐ PVN Phùng Đình Thực.
GiadinhNet - Sáng 9/1, TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 người trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại PVN và PVC.
GiadinhNet - Xuât hiện tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đều có tình trạng sức khỏe tốt, bình tĩnh. So với thời điểm ra đầu thú, bị cáo Trịnh Xuân Thanh có thần thái tốt hơn.
GiadinhNet - Phiên tòa nhận được sự quan tâm đặc biệt khi bị cáo là ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và 20 người từng giữ các chức vụ quan trọng của ngành dầu khí. Có tới 42 luật sư tham gia phiên tòa.
GiadinhNet - Khi “lò đã nóng”, công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điển hình là hàng loạt quan chức, “đại gia” đã, đang và tiếp tục bị xử lý. Dưới đây là một số vụ việc điển hình theo bình chọn của Báo Gia đình & Xã hội.
Việc kinh doanh thời buổi công nghệ đang phụ thuộc khá nhiều vào các trang mạng xã hội. Vì thế, để thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người đã tận dụng các tin tức sự kiện hot, phim truyền hình để kinh doanh và thu được hiệu quả khá bất ngờ.
Ngày 6/8, nguồn tin riêng của PV từ VKSND Tối cao xác nhận các cơ quan tố tụng đã gia hạn thời gian tạm giữ hình sự đối với TrịnXuân Thanh để phục vụ công tác điều tra.
Trao đổi với PV, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn đã giải thích rõ hơn về việc ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã “tự thú” hay “đầu thú” tại cơ quan điều tra và có được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự? Đây là vấn đề đang gây thắc mắc trong dư luận.
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết rất mừng khi biết Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú nhưng ông cũng thể hiện sự băn khoăn về cách ông Thanh ra đầu thú.
GiadinhNet – Trịnh Xuân Thanh được cho là rời Việt Nam cuối tháng 7/2016 khi gửi đơn đến Tỉnh ủy Hậu Giang xin nghỉ phép từ 25 đến 29/7/2016. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ, Canada, Đức, Nga, Séc, Úc, Lào, Campuchia, Trung Quốc... để phối hợp truy tìm.
GiadinhNet - Nếu như không vướng vào vụ lùm xùm xe biển trắng - biển xanh và nếu không có sự vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ của truyền thông báo chí cũng như của các cơ quan chức năng thì nhiều ý kiến cho rằng, ông Thanh sẽ còn “lên” nữa.