Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trời lạnh sâu, trẻ đi học trong tình trạng kín mít nhưng chuyên gia lại chỉ ra những sai lầm dễ làm trẻ mắc bệnh “oan”

Thứ sáu, 16:02 08/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 8/1, trẻ mầm non, học sinh tiểu học được cha mẹ đưa đi học trong tình trạng bao bọc kín để tránh rét. Chuyên gia y tế đã đưa ra lời khuyên chú ý khi đưa con đi học trong điều kiện trời rét.


Trường học tích cực chống rét cho học sinh

Sáng 8/1, theo bản tin thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam đưa tin Hà Nội rét đậm, rét hại, nhiệt độ là 11 độ C. Như vậy, theo quy định thì chỉ còn cách khoảng hơn 1 độ (dưới 10 độ C) nữa là học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ học. Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại một số trường học đã có học sinh nghỉ do bố mẹ lo lắng cho sức khỏe của con mà để con ở nhà.

Cô T.A. Thu, phụ trách cơ sở mầm non tại Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, so với ngày hôm qua, sáng 8/1 nhiều trẻ được bố mẹ đưa đi học trong tình trạng mũ áo, khẩu trang và quần áo dầy để chống rét. Cũng có trường hợp trẻ được bố mẹ cho nghỉ ở nhà vì lo trời rét, hoặc con chưa được khỏe, nhưng trẻ nghỉ đều có người nhà trông nom.

Cũng theo cô Thu: "Để phòng chống rét cho học sinh, nhà trường cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh chú ý giữ gìn sức khỏe cho con, nhất là thời điểm đưa đón. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tích cực các biện pháp phòng chống rét như sử dụng điều hòa chế độ ấm, trải thảm xốp trong các lớp học và khu vực trẻ hay sử dụng. Các đồ ăn cũng được hâm nóng, nước nóng luôn có để sử dụng…".

Trời “lạnh sâu”, trẻ đi học trong tình trạng kín mít nhưng chuyên gia lại chỉ ra những sai lầm dễ làm trẻ mắc bệnh “oan” - Ảnh 2.

Trời lạnh, nhiều trẻ mầm non được người nhà đưa đi học trong tình trạng bao bọc kín để tránh rét.

Theo ghi nhận ở các trường tiểu học, không có tình trạng học sinh nghỉ học. Dù trời rét, nhưng học sinh đi học cũng đầy đủ như các ngày khác. Sáng 8/1, các trường cũng linh hoạt giờ vào lớp muộn hơn so với ngày thường. Đội sao đỏ không làm nhiệm vụ ghi tên học sinh đi học muộn mà nhắc nhở các bạn giữ trật tự trong lớp khi đến trường. Đại diện trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, những ngày rét sẽ hạn chế các hoạt động ngoài trời đối với học sinh, các món ăn đều được ấm nóng để đảm bảo sức khỏe cho học sinh…

Chia sẻ về công tác phòng chống rét trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã chỉ đạo các trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm: Đảm bảo đủ thức ăn và thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt. Chỗ nghỉ trưa ấm áp, chuẩn bị đủ cơ số thuốc theo quy định phục vụ công tác y tế học đường. Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Trời “lạnh sâu”, trẻ đi học trong tình trạng kín mít nhưng chuyên gia lại chỉ ra những sai lầm dễ làm trẻ mắc bệnh “oan” - Ảnh 3.

Lớp học được giữ ấm và trải miếng đệm để giữ ấm cho trẻ.

Đảm bảo giữ ấm khi đưa đón trẻ

Bên cạnh việc các nhà trường nâng cao các biện pháp phòng chống rét cho học sinh, trẻ mầm non, đối với các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao các kiến thức để chống đột quỵ, ốm sốt cho trẻ nhỏ đến trường khi thời tiết 9 - 10 độ C, bởi miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang bước vào đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày tới.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng Khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho rằng, khi nhiệt độ giảm sâu, trẻ rất dễ bị ốm, nhiễm lạnh, mắc bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa, nhất là với những trẻ phải đến trường trong ngày lạnh. Do đó, điều quan trọng nhất với trẻ đi học trong buổi sáng rét mướt là phải giữ ấm toàn thân cho trẻ. Nhiều trẻ lại nhiễm lạnh, mắc bệnh vì sai lầm của cha mẹ như: Trẻ mặc ấm nhưng không đeo khẩu trang, mũ giữ ấm đầu. Khi mặc quá kín, ủ quá ấm, trẻ dễ bị ra mồ hôi rồi ngấm ngược lại dẫn đến cảm lạnh, viêm phổi...

Trời “lạnh sâu”, trẻ đi học trong tình trạng kín mít nhưng chuyên gia lại chỉ ra những sai lầm dễ làm trẻ mắc bệnh “oan” - Ảnh 4.

Bác sỹ đưa ra lời khuyên phụ huynh cần giữ ấm cho trẻ đúng cách chứ không nên giữ quá ấm dẫn đến cảm lạnh. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Cũng theo PSG.TS Nguyễn Tiến Dũng, việc giữ ấm cho trẻ là cần thiết khi trời lạnh nhưng không có nghĩa ủ ấm quá mức. Trong những ngày thời tiết lạnh giá, các bậc cha mẹ chú ý mặc cho trẻ đủ ấm để cho trẻ vận động thoải mái và giúp bé duy trì thân nhiệt. Hãy chú ý giữ ấm những bộ phận dễ bị lạnh như cổ, tai, mũi, tay, chân, lưng… Nếu đi xe máy cần mặc ấm hơn bình thường. Quần áo mặc từ mỏng đến dày và nên dài qua mông để không bị lạnh bụng. Nên để bé ngồi sau xe đeo đai an toàn và tránh được rét.

Thời tiết lạnh còn có thể kèm theo mưa rét buốt, thậm chí mưa rào nặng hạt, nên PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng đưa ra lời khuyên cha mẹ cố gắng đảm bảo trẻ không bị ướt, quần áo không bị ngấm nước mưa khi đưa trẻ đến trường. Ngoài quần áo mưa, cha mẹ có thể chuẩn bị túi nilon để chùm tay và chân cho trẻ. Đi ra ngoài cần mặc áo khoác chất liệu chắn gió, đeo khẩu trang.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm (theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và các Phòng GD&ĐT). Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.


Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ việc xe tự trôi cán tử vong người chờ đèn đỏ: Dừng, đỗ ô tô thế nào để không gây họa?

Từ việc xe tự trôi cán tử vong người chờ đèn đỏ: Dừng, đỗ ô tô thế nào để không gây họa?

Xã hội - 3 phút trước

Khi tài xế cho dừng – đỗ ô tô, cần về số 0 với xe số sàn, số P với xe số tự động kết hợp kéo phanh tay cẩn thận trước khi rời khỏi xe.

Tuyển sinh đại học 2025: Hướng dẫn quy trình xét tuyển mới nhất

Tuyển sinh đại học 2025: Hướng dẫn quy trình xét tuyển mới nhất

Xã hội - 4 phút trước

Bộ GD&ĐT vừa ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2025, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô có phải hứng chịu những cơn mưa như trút nước về chiều tối?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô có phải hứng chịu những cơn mưa như trút nước về chiều tối?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới cho thấy, Thủ đô ban ngày trời có nắng, chiều tối tiếp tục có mưa dông rải rác, có ngày có mưa to. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết tiêu cực đi kèm.

Dự án nhà ở xã hội quy mô 1.100 căn ở Nam Định mới được khởi công có gì đặc biệt?

Dự án nhà ở xã hội quy mô 1.100 căn ở Nam Định mới được khởi công có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/5, UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Bãi Viên thuộc phường Mỹ Xá, TP Nam Định.

5 con giáp tài lộc như mưa, thu nhập nhảy vọt khi vào hè

5 con giáp tài lộc như mưa, thu nhập nhảy vọt khi vào hè

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mùa hè này có 5 con giáp đột phá, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, không còn lo túng thiếu.

Hà Nội: Để bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 40 triệu đồng

Hà Nội: Để bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, tài xế và chủ phương tiện bị phạt hơn 40 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - CSGT Hà Nội đã lập biên bản, xử phạt hơn 40 triệu đồng với tài xế ô tô và chủ phương tiện chở bó sắt dài hơn 10m rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Cận cảnh bàn chân Đức Phật 'khổng lồ' ở chùa Tam Chúc thu hút người dân

Cận cảnh bàn chân Đức Phật 'khổng lồ' ở chùa Tam Chúc thu hút người dân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bàn chân Đức Phật được chế tác bằng đá xanh tự nhiên tại chùa Tam Chúc, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử, người dân và du khách thập phương tìm đến trong những ngày diễn ra lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Sinh viên ngành sư phạm nhận tin vui, được hưởng quyền lợi đặc biệt này nếu tham gia tuyển sinh đại học 2025

Sinh viên ngành sư phạm nhận tin vui, được hưởng quyền lợi đặc biệt này nếu tham gia tuyển sinh đại học 2025

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên ngành sư phạm sẽ được hỗ trợ tiền đóng học phí tương ứng với mức thu học phí của cơ sở giáo dục mà họ theo học.

Hàng triệu người dân sẽ mừng như 'mở cờ trong bụng' khi biết thông tin chính thức này bắt đầu từ tháng 6

Hàng triệu người dân sẽ mừng như 'mở cờ trong bụng' khi biết thông tin chính thức này bắt đầu từ tháng 6

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trước làn sóng gia tăng các vụ lừa đảo qua mạng, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp mạnh tay nhằm chấn chỉnh việc sử dụng SIM rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ. Đây là hai “cánh tay đắc lực” tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.

Sau 29 tháng thi công, cầu Thiên Trường ở Nam Định chính thức khánh thành

Sau 29 tháng thi công, cầu Thiên Trường ở Nam Định chính thức khánh thành

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 29 tháng thi công, cầu Thiên Trường mang biểu tượng của Nam Định chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông của tỉnh này.

Top