Trời rét đậm: Người già dễ mắc bệnh tim mạch và tai biến mạch máu não
Giadinh.net - Theo bác sĩ Tôn Hương Giang - Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Viện Lão khoa Quốc gia, trong hai ngày đầu tiên của đợt rét vừa qua, số bệnh nhân cao tuổi đến khám bệnh tăng đột biến.
PV Báo GĐ&XH có cuộc trao đổi với BS.TS Đỗ Thị Khánh Hỷ - Phó Viện trưởng Viện Lão khoa Quốc gia về những vấn đề liên quan tới sức khỏe người già trong thời tiết lạnh.
Không đợi sốt mới vào viện
Vào Khoa Điều trị theo yêu cầu, chúng tôi thấy tất cả các giường đều kín bệnh nhân. Cụ bà Nguyễn Thị Bống, 73 tuổi, quê Ân Thi, Hưng Yên vào viện đã được hơn 1 tuần vì căn bệnh viêm phổi. Cụ Bống bảo: “May mà tôi sốt nên con trai và con dâu đưa vào viện, chứ như bác sĩ bảo, nhiều người già viêm phổi mà chẳng sốt gì, đến lúc bị viêm phổi nặng mới biết, vào viện thì đã bị bị lâu rồi, chữa chạy tốn kém, tốn công lắm.”
Cụ bà Nguyễn Chí Tỉ, 80 tuổi nhập viện trong tình trạng liệt nửa người, cấm khẩu. Cụ có mỗi một người con trai, bận bịu công việc cuối năm nên thuê người vào viện chăm mẹ. Cụ Tỉ bị tai biến mạch máu não, không nói được, phải ăn xông qua đường mũi. Chị giúp việc bảo: Ở quê, trời rét thế này nhiều người già đổ bệnh, có nhiều cụ bị viêm phổi hoặc tai biến mạch máu não nặng quá đã qua đời, đặc biệt là người già cô đơn, sống một mình, không có người thân bên cạnh.
Theo BS.TS Đỗ Thị Khánh Hỷ, khi trời trở rét, người già dễ mắc các bệnh về tim mạch và hô hấp. Đối với những người già huyết áp thất thường, thì thời tiết trở lạnh cũng làm huyết áp lên xuống mất ổn định, dễ dẫn tới tai biến mạch máu não. TS Khánh Hỷ cho biết, điển hình như sáng ngày 16/1, có nhiều trường hợp nhập viện vì tai biến mạch máu não.
Trời rét, ban đêm, các cụ già ra khỏi giường đi vệ sinh, đang ở trong giường ấm áp, ra nhà vệ sinh trống trải, nhiệt độ thay đổi cũng dễ làm người già bị tai biến mạch máu não. Triệu chứng của tai biến mạch máu não rất dễ nhận thấy như thất ngôn (mất tiếng), hôn mê, thở khò khè. Nhiều người già bị tai biến mạch máu não thoáng qua như mờ mắt, mất tiếng thoáng qua, nếu chủ quan, không đề phòng, không giữ gìn sức khỏe tốt, sẽ gặp tai biến mạch máu não thực sự.
TS Hỷ cho biết, không phải ai bị viêm phổi cũng sốt vì khi sức đề kháng yếu, sẽ không xuất hiện triệu chứng này. Do đó, con cháu các cụ già nên chú ý, nếu thấy cha mẹ ho, mệt mỏi, mặc dù không sốt cũng nên đưa các cụ vào viện khám, tránh để viêm phổi nặng, khó chữa.
Uống đủ 1- 1,5 lít nước/ngày
Theo TS Hỷ, mặc dù trời lạnh, không có cảm giác khát nước, nhưng người già vẫn nên uống đủ nước, một ngày uống từ 1-1,5 lít nước được coi là hợp lý. Trẻ em khi khát nước sẽ muốn uống nước ngay, nhưng đối với người già, mặc dù cơ thể thiếu nước, vẫn không xuất hiện cảm giác khát, do đó, các cụ nên chủ động uống đủ lượng nước cần thiết trong ngày. Nếu uống không đủ nước, đào thải kém dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và sinh nhiều bệnh.
Đối với những người có bệnh mãn tính nhất thiết phải điều trị thường xuyên, không nên bỏ dở hoặc dừng uống thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Những người bị bệnh huyết áp càng phải uống thuốc liên tục, đừng vì thấy huyết áp trở lại bình thường mà ngừng thuốc, vì nếu ngừng thuốc, huyết áp sẽ lên xuống thất thường trở lại. Khi huyết áp thất thường, thời tiết thay đổi đột ngột, người già rất dễ trở thành “nạn nhân” của tai biến mạch máu não.
TS Hỷ khuyên, trời lạnh, người cao tuổi không nên tắm gội cùng một lúc, nên tắm dần dần từng bộ phận trên cơ thể chứ không nên dội nước ào ào. Điều cần thiết là phải tắm trong phòng kín, ấm, tắm xong mặc quần áo ấm ngay. Thời tiết lạnh, cơ thể ra ít mồ hôi, có thể tắm 2 lần/ tuần là hợp lý.
Mai Hương