Trộm hơn 1,3 tỉ ở phòng làm việc Chủ tịch HĐQT, nguyên cán bộ công ty bị tuyên phạt 7 năm tù

| Pháp luật

GĐXH - Khi còn làm ở công ty, Phúc biết Chủ tịch HĐQT có để tài sản trong phòng làm việc nên đến lúc nghỉ, đối tượng có ý định nảy sinh trộm cắp. Sau đó, Phúc lên kế hoạch tỉ mỉ để trộm số tiền hơn 1,3 tỉ đồng của ông M. trong thời gian dài.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Phúc (SN 1996, trú tại khu Bình Lục Thượng, TP. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trước khi gây ra hành vi phạm pháp, Nguyễn Hồng Phúc nguyên là cán bộ Công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu gốm Đất Việt, nhưng đến cuối tháng 3/2024 thì nghỉ việc. 

Thời điểm còn làm việc tại công ty, Phúc biết ông N.Q.M - Chủ tịch Hội đồng quản trị có để tài sản trong phòng làm việc nhà điều hành của công ty nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Trộm hơn 1,3 tỉ ở phòng làm việc Chủ tịch HĐQT, nguyên cán bộ công ty bị tuyên phạt 7 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Hồng Phúc tại phiên tòa.

Lợi dụng lúc chị N.T.V.A - nhân viên văn phòng đi vắng, Phúc lẻn vào phòng làm việc của người này lấy trộm chìa khóa phòng của ông M. Sau đó, đối tượng đánh thêm 1 chìa khóa mới để chờ thời cơ thực hiện hành vi lấy trộm tài sản, còn chìa khóa trộm của chị V.A, Phúc mang trả về chỗ cũ.

Cũng theo cáo trạng, do cùng làm việc ở công ty với ông M. nên Phúc biết rõ lúc nào nạn nhân vắng mặt để lẻn vào phòng thực hiện hành vi trộm cắp. Từ tháng 11/2023 đến cuối tháng 4/2024, Phúc đã nhiều lần đột nhập vào phòng làm việc, trộm cắp tổng số hơn 1,3 tỉ đồng đồng của ông N.Q.M. Toàn bộ số tiền trộm được, Phúc sử dụng vào việc mua cổ phiếu trên app SSI, mua bán tiền điện tử trên app Biance, chơi đánh bạc trực tuyến trên app Kubet.

Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị can Nguyễn Hồng Phúc đã tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền cho ông N.Q.M và nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Phúc.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Phúc 7 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại điểm a (khoản 4, Điều 173, Bộ luật Hình sự).



Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.