Trụ trì giải mã tin đồn “đạo chích” thu hàng chục tỷ từ những pho tượng đồng đen

Thứ bảy, 14:00 11/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ trong một ngày, nhà chùa phát hiện 39 pho tượng cổ, niên đại 300 năm bị mất trộm.

Trong khi hành tung của nhóm đạo chích còn chưa rõ, tin đồn thất thiệt, cho rằng những pho tượng cổ nói trên được đúc bằng vàng, đồng đen trị giá hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng đã xuất hiện. Trở lại ngôi cổ tự vừa xảy ra vụ trộm gây chấn động, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã được sư ông trụ trì tiết lộ về sự thật liên quan đến các pho tượng cực quý giá vừa bị mất trộm này.

Kế hoạch trộm tượng công phu

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Tuấn - Tổ phó phụ trách an ninh trật tự tại tổ dân phố 1 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp cho biết: “Từ lâu nay, trên địa bàn chỉ xảy ra một số vụ trộm cắp vặt. Vụ trộm cắp xảy ra tại chùa Kim Long là gây thiệt hại lớn nhất. Có thể, một số đối tượng nghiện ngập trên địa bàn là thủ phạm vụ trộm này. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung vào các đối tượng trên để đấu tranh”. Ngay sau khi biết chùa Kim Long Phật Đường bị trộm, đông đảo Phật tử gần xa gọi điện về chia buồn với nhà chùa, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng điều tra, truy tìm kẻ trộm để đưa các pho tượng Phật về lại nơi tôn nghiêm.

Sáng ngày28/6/2015, nhận được tin báo của Chùa Kim Long Phật Đường (tổ dân phố 1 Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) vừa bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp hàng chục bức tượng Phật cổ có niên đại trung bình 300 năm. Ngay lập tức, cơ quan Công an TP. Nha Trang đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai từ phía nhà chùa.

Tiếp chuyện chúng tôi, ông Chơn Đạt, đại diện chùa Kim Long kể lại: Hơn 3 giờ sáng 28/6/2015, lúc này trời chưa sáng hẳn nhưng một số nhà sư trong chùa đã thức dậy để chuẩn bị làm lễ kinh buổi sáng thì bất ngờ phát hiện một cánh cổng phụ của chùa mở toang. Lúc này, phía bên ngoài có hai thanh niên khiêng theo một bao tải lớn từ trong chùa vội vã chạy ra ngoài cổng. Bị phát hiện, hai thanh niên vứt bỏ lại bao tải rồi tháo chạy. Qua kiểm tra, các sư trong chùa thấy trong bao tải có bức tượng Di Lặc đúc bằng đồng, nặng khoảng hơn 1 tạ, trước đó được thờ tại chánh điện trên tầng lầu. Kiểm tra toàn chùa, tại chánh điện trên tầng lầu, các nhà sư phát hiện tổng cộng 39 bức tượng cổ đặt trong tủ gỗ đã bị kẻ gian trộm mất.

Ông Chơn Đạt cho biết: “Kẻ gian đã dùng xà beng phá cửa sổ ở tầng lầu để đột nhập chánh điện. Chúng đã cạy phá tủ để lấy 39 bức tượng cổ bằng đồng rất tinh xảo, có niên đại đã 300 năm. Đây cũng là những bức tượng được thờ tự từ ngày lập chùa cho đến nay”. Trong số các tượng Phật cổ bị mất, tượng cao nhất khoảng 60cm, thấp nhất khoảng 15cm, mỗi tượng nặng gần 10kg. Cửa sổ này với những chấn song được làm bằng thép ống hình chữ nhật rỗng bên trong, chỉ cần vật cứng và lực tác động nhẹ cũng có thể làm bung các mối hàn, và dễ dàng chui vào bên trong hành sự. Chùa cách đường lớn khoảng 100 mét về hướng Đông Bắc và nằm giữa khu dân cư. Phía trước chùa có con đường bê tông đi khắp nẻo, nên việc bọn trộm cắp hành động và chuyển các tượng Phật đi nơi khác rất thuận lợi.

Sư ông Chánh Nghĩa cho biết: “Đêm hôm ấy, tôi cùng các đệ tử tụng kinh như thường ngày, sau đó tôi và các đệ tử (là những chú tiểu từ 12-15 tuổi) đi ngủ để 3 giờ sáng dậy tụng kinh. Tôi ngủ tại phòng riêng, còn các đệ tử ngủ ở các phòng cạnh bên. Đến giờ, tôi thức dậy gọi các đệ tử, khi đèn điện bên trong chùa bật lên thì phát hiện cửa ra vào phía hướng Tây bị mở toang. Tôi cùng các đệ tử kiểm tra thì tất cả tá hoả bởi cửa vào chánh điện bị ai đó cạy phá. Cùng lúc này, tất cả như ngã quỵ vì hàng chục pho tượng Phật đã bị kẻ gian lấy cắp. Tôi báo tin ngay cho cơ quan công an”.

Cũng theo lời nhà chùa cho biết, trước đó vài ngày, nhiều Phật tử đến chùa vãn cảnh đã phát hiện một người đàn ông lạ mặt ngoài tuổi 30, dựng xe máy bên ngoài rồi vào đi quanh quẩn khắp nơi trong chùa. Ngoại hình người đàn ông đến chùa có nước da đen, người tầm thước, vào chùa xin được lên chánh điện. Lúc ấy, chánh điện đang làm vệ sinh nên nhà chùa không đồng ý. Thế nhưng người đàn ông này vẫn cố tình tiến vào chánh điện rồi nhanh chóng bỏ đi. Chi tiết này được ông Đạt báo cho cơ quan cảnh sát để phục vụ công tác điều tra phá án.

Theo thông tin ban đầu từ phía nhà chùa, 39 pho tượng cổ nói trên giá trị vô cùng lớn. Có lẽ cùng bởi vậy nên sau khi vụ trộm xảy ra, trong dư luận đã xuất hiện tin đồn những pho tưởng Phật nói trên bị đạo chích lên kế hoạch cướp đi là do có chứa vàng bên trong, hoặc được đúc bằng đồng đen. Với những nguyên liệu này thì giá trị mỗi bức tượng có thể lên đến hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng nếu bị tuồn ra thị trường “chợ đen”.

 

Chùa Kim Long - nơi các bức tượng bị trộm mất.

 

Bán giá đồng nát đã tương đương... 400 triệu đồng

Trao đổi với người viết, sư ông Chánh Nghĩa xác nhận: “39 bức tượng bị mất đều hết sức quý hiếm. Chưa tính về giá trị nghệ thuật, chỉ tính riêng niên đại khoảng 300 năm đã đủ cho thấy mức độ quý hiếm. Chỉ cần bán với giá bán… đồng nát thì tính theo cân nặng của 39 pho tượng Phật đã tương đương 400 triệu đồng. Nhưng cái mất lớn nhất là giá trị tinh thần. Bởi những bức tượng nói trên đều là cổ vật có niên đại hàng trăm năm. Hơn thế, các bức tượng cổ nói trên đều do Phật tử cúng dường, được chùa gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mấy ngày nay, chư tăng trong chùa đều đau buồn đến mất ăn mất ngủ”.

Nói về thông tin các phong tượng chứa vàng, được đúc bằng đồng đen giá trị “liên thành”, sư ông Chánh Nghĩa không khẳng định song cũng không phủ nhận. Bởi theo sư ông, những pho tượng nói trên có từ khi lập chùa (khoảng năm 1749). Nhìn bên ngoài, tất cả chỉ biết tượng được đúc bằng chất liệu đồng. Còn bên trong lõi các pho tượng có vàng hay được đúc bằng đồng đen thì không ai được rõ. “Nhưng thực sự thì 39 pho tượng Phật bị đánh cắp, nếu bán trót lọt ra “chợ đen” hoặc tuồn ra nước ngoài, số tiền bọn trộm thu lại chắc chắn là vô cùng lớn. Bởi theo cân nặng, mỗi pho tượng ít nhất cũng lên đến 10kg. Vả lại, các họa tiết nghệ thuật vô cùng tinh xảo”, sư ông bày tỏ.

Suốt cuộc trao đổi, sư ông Chánh Nghĩa tỏ ra hết sức băn khoăn. Với sư ông và nhà chùa thời điểm này, việc quan trọng không phải các bức tượng được đúc bằng vàng hay đồng đen. Sư ông chỉ băn khoăn là những ngày qua, vụ trộm đã gây xôn xao dư luận cả nước. Liệu có khả năng, các đối tượng trộm cắp không thể tuồn nguyên trạng các pho tượng đi bán sẽ quay sang chọn giải pháp nung chảy. “Lúc đó thì vàng thau lẫn lộn, tượng cổ cũng tan nát. Bọn trộm thu lấy vài trăm triệu đồng tiền bán phế liệu. Nhưng cái mất lớn nhất với nhà chùa là giá trị tinh thần của các pho tượng cổ sẽ không gì bù đắp nổi”, sư ông bày tỏ.

Nhiều người dân khi biết tin chùa Kim Long Phật Đường bị trộm rất nhiều tượng cũng đã đến hỏi han tình hình. Ai cũng lo lắng cho số phận các pho tượng cổ này. Có người còn nặng lời chỉ trích những kẻ trộm tượng Phật bởi những hành vi của chúng gây ra không chỉ làm tổn hại đến chốn linh thiêng, mà còn làm mất đi giá trị văn hóa quý báu. Nhiều chú tiểu trong chùa trước sự việc xảy ra quá bất ngờ đã khóc hết nước mắt bởi những pho tượng Phật này là “linh hồn” của chùa bị lấy đi không thương tiếc. Sư Chánh Nghĩa bảo: “Nếu còn chút lương tâm sám hối, thầy chỉ mong bọn trộm sớm mang trả tượng lại cho chùa. Cửa Phật từ bi. Nhà chùa sẽ không truy cứu sự việc nữa. Còn về những lời đồn thổi liên quan đến vàng hay đồng đen, rồi thì 39 pho tượng phải có giá nhiều tỷ đồng, lan truyền trong dư luận, nhà chùa sẽ sớm đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc tuyên truyền. Bởi dẫu chưa biết thực hư nguyên liệu của 39 pho tượng đồng kia như thế nào thì với nhà chùa, điều quan trọng nhất là giá trị văn hóa, tâm linh vừa bị mất đi”.     

Bích Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án

Pháp luật - 8 giờ trước

Tất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Ninh Bình: Khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất sữa tắm, dầu gội giả

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố hai bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Khám xét 7 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 30.000 sản phẩm giả cùng lượng lớn nguyên liệu, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Bắc Ninh: Bắt quả tang 21 đối tượng đánh bạc trong 'boongke'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhà dân được xây dựng kiên cố, lắp nhiều lớp cửa và camera giám sát để tổ chức đánh bạc nhằm qua mắt lực lượng chức năng, 21 đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang, thu giữ gần 57 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ tặng quà tri ân cho người già để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo tập trung nhắm vào nhóm nạn nhân là người cao tuổi, người có uy tín trong xã hội, lợi dụng chính lòng tin, sự kính trọng của người dân đối với chính quyền địa phương để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phá đường dây số đề hơn 200 triệu đồng/ngày do một phụ nữ điều hành

Phá đường dây số đề hơn 200 triệu đồng/ngày do một phụ nữ điều hành

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 200 triệu đồng/ngày để điều tra về hành vi đánh bạc.

Tuyên Quang: Chỉ vì một tin nhắn 'nộp phạt giao thông', người phụ nữ suýt sập bẫy lừa đảo

Tuyên Quang: Chỉ vì một tin nhắn 'nộp phạt giao thông', người phụ nữ suýt sập bẫy lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một người phụ nữ ở phường Hà Giang 1 (tỉnh Tuyên Quang) vừa kịp thời trình báo cơ quan công an sau khi nhận được tin nhắn yêu cầu nộp phạt vi phạm giao thông qua đường link giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhờ cảnh giác, chị đã tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản và lộ lọt thông tin cá nhân.

Ninh Bình: Đánh sập 'đế chế' ma túy của 'Bún', thu hơn 3,4kg ma túy

Ninh Bình: Đánh sập 'đế chế' ma túy của 'Bún', thu hơn 3,4kg ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 94 đối tượng, thu giữ hơn 3,4kg ma túy các loại, hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng, 14 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan.

Bắt giữ cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồng

Bắt giữ cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm với số tiền 4 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đối tượng Lý Thị Phương Thảo (SN 2006, nơi ở hiện tại: Tây Hồ, Hà Nội) bị Công an phường Giảng Võ bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.