Trục lợi tiền cứu trợ, 2 cán bộ của huyện miền núi ở Nghệ An lãnh án

| Pháp luật

GĐXH - Trong quá trình tiếp nhận, phân phối nguồn tiền hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, các đối tượng đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để trục lợi.

Ngày 12/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Thị Minh Nhàn (SN 1982) và Lô Thị Soa (SN 1990) cùng trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Nhàn là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kỳ Sơn, còn Soa là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tà Cạ.

Trục lợi tiền cứu trợ, 2 cán bộ của huyện miền núi lãnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Soa (trái ảnh) và Nhàn tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, trong các ngày 1-2/10/2022, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xảy ra lũ ống, lũ quét kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau khi xảy ra thiên tai, huyện Kỳ Sơn đã nhận được nhiều đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trong đó có một công ty ở tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, phân phối nguồn tiền hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai của công ty ở Đồng Nai thì Lô Thị Minh Nhàn và Lô Thị Soa đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để trục lợi.

Cụ thể, khi phát hiện 17 hộ gia đình có tên trong 2 danh sách (bị trùng tên) thì Nhàn và Soa đã bàn bạc, thống nhất với nhau nhờ người đứng ra nhận hộ. Sau đó, 2 người này lấy tiền chia nhau để tiêu xài cá nhân, gây thiệt hại số tiền 37 triệu đồng.

Trong đó, Nhàn trục lợi 18,5 triệu đồng, Soa trục lợi 12 triệu đồng. Số tiền còn lại là 6,5 triệu đồng, cả hai dùng để cảm ơn những người đã đứng ra nhận hộ và những người tham gia buổi trao quà.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nhàn và Soa là trái quy định của Chính phủ về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi sự việc bị vỡ lỡ, các bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền đã gây thiệt hại.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Lô Thị Minh Nhàn 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng; Lô Thị Soa 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng.

Mạo danh bác sĩ, bệnh viện 175 lừa đảo, trục lợi tái diễnMạo danh bác sĩ, bệnh viện 175 lừa đảo, trục lợi tái diễn

GĐXH - Các bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh liên tục phát thông tin cảnh báo về việc một số đối tượng mạo danh bác sĩ và giả mạo thương hiệu của bệnh viện để quảng cáo, thu hút người bệnh và trục lợi.

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.