Trưng ảnh đối tượng bị tình nghi ăn cắp sẽ bị xử lý hình sự?

| Pháp luật

GiadinhNet - Theo quy định của pháp luật, quyền danh dự, quyền thân thể của công dân là bất khả xâm phạm, đặc biệt, quyền của trẻ em còn được coi trọng hơn nữa.

Trong những lần đi mua sắm, tôi thấy có siêu thị trưng ảnh người bị nghi ăn cắp ở những chỗ khách hàng dễ nhìn nhất. Xin luật sư cho biết việc đó có vi phạm pháp luật không?

Nguyễn Thị Hải (quận Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời:

Việc kết luận một người có hành vi vi phạm pháp luật phải qua một quá trình điều tra, xác minh và kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc khẳng định đối tượng ăn trộm của siêu thị như vậy là trái với quy định của pháp luật.

Trước hết, hành vi trưng ảnh người bị nghi ăn cắp như vậy có động cơ và mục đích là mong muốn họ phải thấy xấu hổ, tủi nhục về hành vi mà mình đã thực hiện. Với mục đích ấy, rõ ràng các siêu thị này đã xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của con người. Bởi lẽ, siêu thị là nơi công cộng có đông người qua lại nên hậu quả đã được thấy trước. Theo đó, người bị công khai danh tính sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý, không dám tiếp xúc với ai, cảm giác xấu hổ, nhục nhã, ê chề trước mọi người. Điều này có thể ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống bình thường của họ, ngay cả khi được xác minh lại là họ không ăn trộm.

Theo quy định của pháp luật, quyền danh dự, quyền thân thể của công dân là bất khả xâm phạm, đặc biệt, quyền của trẻ em còn được coi trọng hơn nữa. Chỉ có tòa án mới có quyền xác định và kết luận có hay không hành vi trộm cắp. Các cá nhân liên quan đến việc chỉ đạo, thực hiện hành vi trưng ảnh người bị tình nghi trộm cắp tại siêu thị này là vi phạm pháp luật. Họ có thể bị truy tố tội làm nhục người khác theo Điều 121 (BLHS) và ai là người đã trực tiếp làm việc này thì có thể bị phạt đến 2 năm tù giam.

Theo quy định tại Điều 121 (BLHS) về “Tội làm nhục người khác”: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.         
 
Luật sư Nguyễn Phú Thắng

(Đoàn luật sư TP Hà Nội)

tranhaithuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.