Trứng gà Trung Quốc siêu rẻ: Mối nguy lớn!

| Xã hội

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là mối nguy lớn đối với sức khỏe của người dân bởi rất có thể số trứng này được nhập từ vùng đang bị dịch cúm A/H7N9 ở nước này.

 
Trong khi hiểm họa cúm A/H7N9 từ Trung Quốc vẫn đang rình rập, ngày 28/4, Công an huyện Tiên Lãng - Hải Phòng bắt giữ lô hàng gần 38.000 trứng gà nhập lậu không có giấy kiểm dịch với giá siêu rẻ, chỉ 476 đồng/quả. Số trứng này được đựng trong 90 thùng carton ghi toàn chữ Trung Quốc. Theo lời khai của chủ hàng, trứng được mua ở TP Móng Cái - Quảng Ninh với giá 200.000 đồng/thùng và đưa về Thái Bình tiêu thụ.
Trứng gà Trung Quốc siêu rẻ: Mối nguy lớn! 1
Công an huyện Tiên Lãng - Hải Phòng bắt giữ gần 38.000 trứng gà lậu.
Ảnh: Trọng Đức

Có thể xuất xứ từ vùng dịch

Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh trứng gà ở Hà Nội tỏ ra bất ngờ khi nghe thông tin về trứng gà Trung Quốc có giá chưa đến 500 đồng/quả. Chị Sự, bán trứng ở chợ Mễ Trì (huyện Từ Liêm), cho biết giá trứng gà công nghiệp rẻ nhất hiện nay cũng 2.500 đồng/quả, còn trứng gà ri thả vườn phải xấp xỉ 4.000 đồng/quả.

“Chỉ có trứng gà giả hoặc bị nhiễm bệnh thì người ta mới bán đổ bán tháo như vậy” - chị Sự nhận định. Nhiều người dân cũng tỏ ra lo lắng với loại trứng gà này. Chị Hạnh, ngụ quận Cầu Giấy, nói: “Làm sao phân biệt được trứng gà Việt Nam hay Trung Quốc. Nếu nó mang theo mầm bệnh cúm gia cầm từ Trung Quốc thì thật nguy hiểm”.

Theo ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, việc giá trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam rẻ như thế là do dịch cúm A/H7N9 đang hoành hành ở nước này và người dân Trung Quốc không ai dám ăn, thậm chí họ còn chôn bỏ hoặc cho không. “Hiện nay, giá thành sản xuất trứng gà công nghiệp tối ưu ở nước ta khoảng 1.650 - 1.750 đồng/quả, khi bán ra thị trường đều trên 2.000 đồng/quả. Vì thế, không thể có giá 500 đồng/quả trứng gà được sản xuất ở Việt Nam” - ông Vang khẳng định.

Ông Vang cho rằng đây không thể là trứng gà giả bởi giá thành sản xuất cũng cao hơn 500 đồng/quả. Rất có thể số trứng gà này có nguồn gốc từ khu vực chăn nuôi gia cầm đã bị nhiễm bệnh của Trung Quốc nên họ mới bán rẻ như vậy.

Nguy cơ gây bệnh cao

TS Trần Hồng Côn - Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, cho biết trong bối cảnh hiện nay, những thực phẩm có nguồn gốc gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc về đều rất nguy hại. “Trứng gà Trung Quốc nhập lậu về Việt Nam không phải là hàng giả thì có thể đã bị nhiễm bệnh hoặc mang theo mầm bệnh.

Vì vậy, người dân không nên mua để ăn vì sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe” - ông Côn khuyến cáo. Theo TS Văn Đăng Kỳ, Trưởng Phòng Dịch tễ Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), trứng gà siêu rẻ như thế chỉ có thể ở vùng bị nhiễm bệnh và khi bị buộc tiêu hủy, người dân thấy tiếc nên đã lấy đem bán.

Điều lo ngại nhất theo ông Nguyễn Đăng Vang là nguy cơ nguồn thực phẩm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch sẽ mang mầm bệnh, gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân khi ham rẻ mua những sản phẩm này để làm thực phẩm. “Trong khi người ta vứt bỏ hoặc bán đổ bán tháo vì dịch cúm A/H7N9 thì dân mình lại đi mua ăn thì nguy hiểm quá” - ông Vang lo lắng.

Trong khi đó, tình trạng nhập lậu gia cầm từ Trung Quốc đã khiến người chăn nuôi trong nước lao đao. Ông Vang cho biết hiện giá gà công nghiệp thịt ở khu vực Đông Nam Bộ chỉ 19.000 đồng/kg, trong khi giá thành chăn nuôi đã lên đến 32.000 đồng/kg. “Rớt giá thê thảm vậy, làm sao nông dân trụ nổi” - ông Vang nói.
 
Không thể có trứng rẻ vậy!
 
Ông Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân, cho biết trang trại chăn nuôi của doanh nghiệp này đang áp dụng kỹ thuật chăn nuôi hiện đại theo tiêu chuẩn Mỹ như hạn chế dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và gà đẻ với năng suất cao nhất.
 
Theo ông Hùng, với gà đẻ, từ 1 ngày tuổi đến 17 tuần tuổi là giai đoạn nuôi hậu bị; 17 tuần tuổi thì gà bắt đầu “rớt hột” nhưng phải đến tuần thứ 19-20 mới bắt đầu đẻ đều. Thời gian gà đẻ trứng kéo dài đến khoảng 1 năm sau. Trung bình, mỗi ngày 1 con gà đẻ tiêu thụ khoảng 110 g thức ăn. Hiện giá thức ăn cho gà đẻ ở mức trên 10.000 đồng/kg, tính ra, chi phí thức ăn đã lên đến trên 1.000 đồng/con gà đẻ/ngày. Tổng cộng, giá thành sản xuất trứng rẻ nhất là 1.300 đồng/quả; nếu tính cả các khoản khấu hao, chi phí khác… thì giá thành còn cao hơn nữa. Có thể xử lý để gà đẻ 3 trứng trong 2 ngày nhưng như vậy sẽ rất hại “xác gà”, ảnh hưởng chất lượng trứng.
 
“Giá thức ăn chăn nuôi ở Trung Quốc không rẻ hơn Việt Nam bao nhiêu nên không thể có giá thành sản xuất chỉ vài trăm đồng/trứng. Cũng không thể lý giải vì trứng Trung Quốc nhập sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không chịu thuế nên giá rẻ” - ông Hùng khẳng định.
T.Nhân

Theo Người lao động

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.