Trung tâm Dược 148 Giảng Võ: Tạm dừng cấp phép hoạt động

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 13/9, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ dừng việc thẩm tra cấp phép để tránh những sai phạm có thể xảy ra.

Sai phạm tại Trung tâm Dược Giảng Võ: Ai đã ”bảo kê” việc xây dựng trái phép?

Tiểu thương là người chịu thiệt thòi nhất trước những sai phạm tại Trung tâm Dược 148 Giảng Võ (ảnh chụp khi Trung tâm chuẩn bị sửa chữa vào tháng 6/2012).

Sau khi Báo GĐ&XH có loạt bài phản ánh các sai phạm tại Trung tâm Dược Giảng Võ, lãnh đạo Bộ Y tế đã có văn bản chỉ đạo quyết liệt, trên tinh thần việc cấp phép cho các doanh nghiệp kinh doanh dược tại đây phải đúng, đủ theo các quy định của pháp luật. Ngày 13/9, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ dừng việc thẩm tra cấp phép để tránh những sai phạm có thể xảy ra.

Bộ Y tế chỉ đạo làm nghiêm

Như trước đó Báo GĐ&XH đã phản ánh, gần 2 năm nay (từ tháng 1/2011 đến nay) Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội trợ triển lãm Việt Nam (viết tắt là Cty Hội chợ triển lãm Việt Nam) không thực hiện Quyết định 654/QĐ-UB của UBND TP. Hà Nội, không có hợp đồng thuê đất, không thực hiện nghĩa vụ thuế, lấy đất không phải sở hữu hợp pháp của Công ty phân chia thành các ki ốt cho các doanh nghiệp, tiểu thương thuê lại để buôn bán, phân phối thuốc.

Để xử lý dứt điểm sai phạm tại Trung tâm Dược (TTD) 148 Giảng Võ này, mới đây, ngày 31/8, tại Văn bản số 751/TB-BYT, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã có chỉ đạo quyết liệt về vấn đề này. Theo đó, việc cấp phép phải theo đúng quy định hiện hành (Luật Dược, Nghị định 79 của Chính phủ, Thông tư 02, Thông tư 48 của Bộ Y tế) và phù hợp với các văn bản khác có liên quan.

Chỉ đạo này của lãnh đạo Bộ Y tế là quyết liệt, rõ ràng, đảm bảo sai phạm phải được xử lý nghiêm. Theo lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), đối chiếu với quy định tại Nghị định 79 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Dược), Thông tư 02, Thông tư 48 của Bộ Y tế (ban hành nguyên tắc thực hiện tốt việc phân phối thuốc) thì TTD 148 Giảng Võ không đủ điều kiện để được cấp phép.  Điều 8 của Thông tư 48 quy định thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) là 3 năm. Điều 29, Nghị định 79 của Chính phủ quy định giá trị, thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc là 5 năm. Tất cả các văn bản này không có quy định việc cấp phép tạm thời cũng như quy định thời hạn hiệu lực của giấy phép dưới 3 năm hoặc 5 năm. Với các sai phạm như trước đó Báo GĐ&XH đã phản ánh, thì  TTD 148 Giảng Võ chưa đủ điều kiện để được cấp phép như quy định của Nghị định 79 Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Khai tử

Tại văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế đối với Sở Y tế Hà Nội trong việc cấp phép cho các doanh nghiệp dược tại 148 Giảng Võ thì ngoài việc phải tuân thủ nghiêm Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, còn phải tuân thủ đúng các văn bản khác có liên quan.

Đối chiếu với thực tế, như đã nói, mặc dù Cty Hội chợ triển lãm Việt Nam không phải là chủ sử dụng hợp pháp đất tại 148 Giảng Võ nhưng vẫn mang đất này đi cho thuê và sử dụng sai mục đích. Sai phạm này cần phải được xử lý một cách nghiêm túc, triệt để.

Được biết, để thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội và tránh việc cấp các giấy phép (Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho các doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh dược tại số 148 Giảng Võ) “tiếp tay” cho sai phạm của Cty Hội chợ triển lãm Việt Nam, hiện nay Sở Y tế Hà Nội đã tạm dừng việc cấp phép.

Ngày 13/9, ông  Hoàng Đức Hạnh- Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội xác nhận: “Sau khi báo chí thông tin còn nhiều bất cập tại TTD 148 Giảng Võ, Sở Y tế đã tạm dừng việc xem xét cấp phép lại. Thời gian tới lãnh đạo Sở sẽ xem xét một cách chi tiết, cụ thể các quyết định của UBND TP và chỉ đạo của Bộ Y tế rồi có biện pháp xử lý tiếp theo”.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cán bộ làm việc tại các sở, ban, ngành TP Hà Nội đang rất ủng hộ, đồng tình với quan điểm tạm dừng cấp phép của Sở Y tế Hà Nội. Họ còn cho rằng đã đến lúc Sở Tài nguyên & Môi trường cần thành lập đoàn thanh tra xử lý dứt điểm những sai phạm tại 148 Giảng Võ. Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội hãy kiên quyết để trả lại nguyên trạng mục đích sử dụng đất vào việc tổ chức hội chợ, triển lãm tại chợ tân dược nhiều tai tiếng này.
 
Hà Châu
baoin
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.