Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung tâm tin học bị tố sàm sỡ nữ sinh viên báo chí quyết từ chối hoàn học phí

Thứ ba, 17:35 01/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Trả lời khách hàng ngày 1/10, chị M. (vợ N.T.T) - chủ Trung tâm tin học không phép bị tố sàm sỡ nữ sinh Học viện Báo chí cho biết đang đóng cửa trung tâm và ngừng dạy tin vì không có giấy phép. Tuy nhiên, hoạt động photo, in ấn tài liệu học tập để bán cho sinh viên vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi trung tâm này đóng cửa thì người chịu thiệt hại là các sinh viên đã trót đóng tiền theo học tại đây. Nhiều sinh viên bày tỏ muốn được trả lại số tiền học phí nhưng chủ trung tâm đã một mực từ chối. Ngay cả những học viên đã nộp tiền nhưng chưa đăng kí lịch học cũng không được hoàn tiền.

Trung tâm tin học bị tố sàm sỡ nữ sinh học viện Báo chí quyết từ chối hoàn học phí - Ảnh 2.

Chia sẻ với phóng viên, bạn H.T.H sinh viên Học viện Báo Chí và Tuyên truyền cho hay: "Em đã đăng ký để thi tốt nghiệp tin học tại cửa hàng anh T với mức phí 550.000. Ban đầu, anh T nói chỉ dạy 4 - 5 người/lớp, 2 buổi/tuần. Nhưng ngay buổi đầu đến học thì cả chục học viên tới. Từ ngày nộp tiền khoảng hơn một tháng, mới học được hai buổi, sau sự việc xảy ra, Fanpage "Trung tâm tin học ITP" đã bị khóa, biển hiệu nơi học cũng bị hạ. Không còn niềm tin, sự tôn trọng để tiếp tục học nhưng tiền cũng không lấy lại được".

Bạn M.T.H chia sẻ trong xót xa: "Gia đình mình ở quê, hoàn cảnh khó khăn nhưng chấp nhận mức học phí gần như gấp đôi ở trường là việc đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Số tiền đó với người khác có thể không lớn nhưng thật sự với mình nó là cả vấn đề. Kiến thức chưa nhận được, tiền cũng không thể lấy lại nói thật là rất buồn".

Trung tâm tin học bị tố sàm sỡ nữ sinh học viện Báo chí quyết từ chối hoàn học phí - Ảnh 3.

Trung tâm tin học bị tố sàm sỡ nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đóng cửa, tháo gỡ biển vì hoạt động không phép.

Thời gian tham gia thi tin học tại trường Học viện Báo chí và tuyên truyền đang đến gần là nỗi lo của các học viên thêm chồng chất. Vừa mất tiền, vừa ôm cục tức bởi chủ trung tâm vẫn duy trì hoạt động của cửa hàng photo copy bình thường, còn họ thì mất tiền, mang vạ. 

Trả lời PV ngày 1/10, Trung tá Mạc Đình Thắng cho biết, anh T và vợ đã làm việc với bên Công an phường Dịch Vọng Hậu và phủ nhận mọi hành vi. Trước đó, công an phường này tiếp nhận được thông tin anh T chủ trung tâm tin học có hành vi sàm sỡ nữ sinh.

Đã có nữ sinh đến trình báo nhưng chưa đưa ra chứng cứ cụ thể. Vì vậy, cơ quan công an kêu gọi những ai là nạn nhân có thể đến trụ sở hoặc trực tiếp gọi điện đến số điện thoại 091.3366.398 (Trung tá Mạc Đình Thắng) để xác minh vụ việc.

Cũng theo Trung tá Thắng thì công an chỉ có trách nhiệm xác minh thông tin nữ sinh bị sàm sỡ còn việc can thiệp để hoàn lại tiền cho sinh viên thì không phải việc của công an.

Hạ Âu – Minh Huyền

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 3 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 8 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top