Trung tâm y tế huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang): Sơ kết chuyển giao kỹ thuật chạy thận nhân tạo

| Y tế

Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết chuyển giao kỹ thuật chạy thận nhân tạo theo Đề án 1816.

Tham dự Hội nghị có hơn 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp; cán bộ y tế các khoa, phòng thuộc Trung tâm và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề. (Ảnh: Phượng Em).

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề. (Ảnh: Phượng Em).

Trong thời gian qua, với mục đích phục vụ tốt hơn cho người bệnh, đặc biệt là nhu cầu chạy thận nhân tạo cho những bệnh nhân suy thận mãn tính, Trung tâm Y tế đã phân công đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tham dự lớp tập huấn kỹ thuật thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau 03 tháng tập huấn, các bác sĩ và điều dưỡng đã hoàn thành, nắm bắt và thực hiện được kỹ thuật chạy thận nhân tạo, xử trí các tai biến thường gặp.

Dịp này, Trung tâm tổ chức sinh hoạt chuyên đề khoa học cho các y, bác sĩ của huyện. Tại đây, Bs. Nguyễn Quang Khả, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sinh hoạt các nội dung như: quy trình kỹ thuật thận nhân tạo, phương pháp chẩn đoán, đánh giá, xử trí các tai biến trong quá trình chạy thận nhân tạo,...

Được biết vừa qua TTYT huyện phối hợp với Công ty cổ phần Thiết bị và Thương mại toàn cầu đầu tư 15 máy chạy thận nhân tạo theo đề án xã hội hóa. Giai đoạn I năm 2017 bắt đầu lắp đặt 5 máy. Mỗi máy trị giá 520 triệu đồng, có công suất hoạt động từ 4 -5 ca/ngày.

Theo TT truyền thông GDSK Hậu Giang

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.