Trung tâm Y tế Tây Giang: Điểm sáng ngành y tế vùng biên

| Y tế

GiadinhNet - Tiền thân là bệnh viện đa khoa huyện với cơ sở vật chất nghèo nàn, đến nay Trung tâm Y tế Tây Giang (một bệnh viện hạng III tuyến huyện vùng biên giới của tỉnh Quảng Nam) đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong ngành Y tế, góp một phần không nhỏ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện cho nhân dân.

Kiểm tra bệnh nhân buổi sáng tại Khoa Nội – Nhi – Truyền Nhiễm ở Trung tâm Y tế Tây Giang. Ảnh: SK&ĐS
Kiểm tra bệnh nhân buổi sáng tại Khoa Nội – Nhi – Truyền Nhiễm ở Trung tâm Y tế Tây Giang. Ảnh: SK&ĐS

Tháng 6/2016, Trung tâm Y tế Tây Giang, Quảng Nam cũng đã trở thành đơn vị vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là đơn vị vệ tinh tuyến huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Nam.

Dự án bệnh viện vệ tinh giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Tây Giang nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Tây Giang về các chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, ngoại khoa, nội khoa… thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế hoàn chỉnh, giúp người dân huyện nhà nói chung, người dân các huyện lân cận và một bộ phận người dân nước bạn Lào nói riêng được khám và điều trị bệnh với chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải lên tuyến trên, góp phần giảm quá tải bệnh viện.

Trải qua hơn một năm thực hiện đề án, Trung tâm Y tế Tây Giang đã và đang trở thành địa điểm khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân.

Hiện nay, Trung tâm Y tế Tây Giang đã đưa vào sử dụng nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại, cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe lần đầu tiên được triển khai tại đơn vị như: Chụp X-quang số hóa, thở máy, điện giải đồ (Na, K, Cl), Helicobacter pylori Ag test nhanh, Siêu âm màu 4D.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các kỹ thuật mổ khó ngay tại trung tâm, đã xử lý được các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa, sản phụ khoa như: Sỏi kẹt cổ bàng quang, vỡ tử cung, thai ngoài tử cung thể giả sảy, thai ngoài tử cung vỡ thể ngập máu ổ bụng… giúp cứu chữa thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, hướng tới “Sự hài lòng của người bệnh”.

Sắp tới đơn vị tiếp tục cử cán bộ đi học lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng, điện não đồ lâm sàng và kỹ thuật ghi điện não... đây là tin vui cho người dân Tây Giang và một bộ phận người dân nước bạn Lào, giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế Tây Giang đã trang bị chăn, ga, gối, đệm cho các giường bệnh và lắp đặt hệ thống chuông gọi nhân viên y tế tại các khoa phòng góp phần hỗ trợ chăm sóc người bệnh một cách toàn diện nhất.

H.L

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.