Trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm bùng phát: Rùng mình hình ảnh quán ăn bẩn, thịt bày tràn lan ngoài lòng đường
Có thể thấy, ngộ độc thực phẩm đang là vấn đề nóng trong xã hội. Nó xuất phát từ chính nhu cầu thiết yếu hàng ngày của chúng ta đó là "ăn uống".
Số liệu thống kê của Bộ Y tế cho thấy: Trong quý I/2024, nước ta đã xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 659 người bị ngộ độc và 3 người tử vong.
Đáng chú ý, thời gian qua tỉnh Khánh Hòa liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc tập thể mà nạn nhân chủ yếu là trẻ nhỏ.
Đầu tháng 4, hàng chục ca bệnh là học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP.Nha Trang), vào viện với các triệu chứng nghi ngộ độc như đau bụng, nôn ói sau khi ăn cơm gà bán xung quanh trường.
Giữa tháng 3 vừa rồi, có hơn 360 người đã bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán Cơm gà Trâm Anh (đường Bà Triệu, TP.Nha Trang).
Có thể thấy, ngộ độc thực phẩm đang là vấn đề nóng trong xã hội. Nó xuất phát từ chính nhu cầu thiết yếu hàng ngày của chúng ta đó là "ăn uống".
Ngộ độc thực phẩm phổ biến và nguy hiểm hơn bạn tưởng rất nhiều. Nguyên nhân chính của việc ngộ độc thực phẩm là do ăn, uống thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn. Ngộ độc thực phẩm không chỉ gây đau bụng, tiêu chảy mà còn có thể làm rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn, não. Trong trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng, nhiễm độc máu, và dẫn đến tử vong.
Hiện đang trong thời điểm vào mùa nắng nóng, thực phẩm rất dễ lên men, ôi thiu hoặc nhiễm khuẩn. Cộng thêm quá trình chế biến, bảo quản không đúng cách sẽ làm tăng nguy cơ gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên theo ghi nhận, bên cạnh những hàng quán, cửa hàng ăn uống sạch sẽ thì vẫn còn rất nhiều hàng quán vỉa hè vẫn chưa đảm bảo an toàn vệ sinh. Người dân rất dễ để bắt gặp hình ảnh những quán ăn bày tràn lan thực phẩm ngoài vỉa hè, khu vực nấu ăn - rửa bát cáu bẩn "đáng sợ".

Trên vỉa hè tại một tuyến phố ở Hà Nội, đồ ăn được làm trực tiếp tại vỉa hè, gần miệng cống, mặc kệ ô nhiễm và khói bụi.

Vào mùa nắng nóng, bánh trôi, bánh chay rất dễ bị hỏng, có mùi chua... tiềm ẩn nguy cơ đau bụng, tiêu chảy, ngộ độc. Tuy nhiên, hình ảnh những đĩa bánh trôi được bày bán ngoài đường phố, không có gì che đậy không hề hiếm trong ngày Tết Hàn thực vừa qua.



Trong một quán cơm bụi thuộc quận Hoàng Mai, đồ ăn được bày ra đa dạng và bắt mắt. Nhưng nhìn vào khu vực nấu nướng, rửa bát nhiều người mới phát hoảng vì mọi dụng cụ đều đen sì, cáu bẩn... Dường như khâu kiểm tra an toàn thực phẩm như bị bỏ quên. Nắng nóng nhiều người ngại nấu nên hay mua các loại thức ăn sẵn. Tuy nhiên nếu các quán ăn như thế này không không đảm bảo khâu vệ sinh, bảo quản thực phẩm đúng cách sẽ dễ gây ra ngộ độc và tiêu chảy.

Hình ảnh một quán bún tại quận Thanh Xuân với đồ ăn không được che đạy, đồ đạc ngổn ngang rất mất vệ sinh.

Tại một quán bún chả, bánh cuốn trên đường Vũ Trọng Phụng (Hà Nội): Thịt lợn đã tẩm ướp được bày ngoài vỉa hè, bên dưới là thùng đựng than.


Trong một quán bán bánh mì, nước giải khát ven đường tại Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội): Cả khu vực chế biến đồ ăn lẫn khu rửa bát, rửa thực phẩm đều ngổn ngang, không đảm bảo vệ sinh. Thật khó tưởng tượng thức ăn, đồ uống từ đây sẽ thế nào.


Thời gian gần đây, thịt gà là "thủ phạm" của các cuộc ngộ độc tập thể. Nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm ở gia cầm là vi khuẩn Campylobacter và Salmonella - thường được tìm thấy trong ruột và lông của những loài gia cầm này. Tuy vậy, rất hiếm có cơ sở giết mổ gia cầm đảm bảo vệ sinh. Tại chợ Chính Kinh (Thanh Xuân, Hà Nội), khu vực nuôi nhốt gà, chim bồ câu bốc mùi hôi thối.

Khi đi mua thực phẩm tươi sống vào mùa nóng, nhất là thịt gia cầm, các bà nội trợ cần phải chọn loại thịt tươi. Thịt thuộc nhóm giàu đạm nên rất dễ ôi thiu, việc mua phải thịt cũ và bảo quản không tốt tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao.
Vì sao nắng nóng lại tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ngộ độc thực phẩm?
Các chuyên gia y tế cho rằng, nhiệt độ nắng nóng từ 37 - 40 độ C kèm với độ ẩm cao tạo điều kiện cho các vi khuẩn có hại sinh sôi. Cộng với việc lựa chọn nguyên liệu thực phẩm, biện pháp chế biến, che đậy, bảo quản thực phẩm sau chế biến... sẽ làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên (Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ: Những loại thực phẩm thuộc nhóm nguy cơ gây bệnh cao đó là thịt, cá, trứng, sữa, thực phẩm không được làm sạch do quá trình sản xuất, đồ ăn bị ô nhiễm trong quá trình vận chuyển, những món canh, súp phải chế biến qua nhiều khâu...

Ngoài ra, những thực phẩm như hải sản giàu đạm, protein… cũng rất dễ bị ôi thiu trong mùa hè.
Nguy cơ ngộ độc sẽ tăng cao hơn ở các bếp ăn tập thể, bữa cỗ tập trung đông người như trường học, đám tiệc... do số lượng thức ăn lớn, phải phục vụ nhiều người trong một lúc.
Bác sĩ Trung Nguyên chia sẻ, để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng, đồ ăn chỉ nên để ở ngoài khoảng 2-3 tiếng. Nếu để lâu hơn thì thực phẩm có thể bị ôi thiu, gây ngộ độc.
Ngoài ra, cần đảm bảo ăn chín, uống sôi. Không bảo quản chung thịt sống, thịt chín cùng một chỗ để tránh nhiễm khuẩn chéo. Nếu phát hiện bất kỳ thực phẩm nào bị ô nhiễm thì chúng ta nên loại bỏ ngay, tuyệt đối không được sử dụng để phòng tránh ngộ độc thực phẩm nói chung
Nếu không may bị ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng, nên xử trí thế nào?
Ths.BS Hồ Ngọc Lợi (giảng viên Trường ĐH Y dược TP.HCM) cho biết: Dấu hiệu ngộ độc thực phẩm bao gồm đau bụng dữ dội, nôn, tiêu chảy, đau đầu do số độc tố có trong thực phẩm gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh, mệt mỏi và chán ăn.
Khi phát hiện nạn nhân ngộ độc thực phẩm, cần tiến hành sơ cứu để giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng. Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo hãy dùng ngón trỏ đã được rửa sạch để ép vào góc lưỡi người bệnh; hoặc pha nước muối để kích thích nôn càng nhiều càng tốt. Đồng thời, cho người bệnh uống nhiều nước để bù cho cơ thể. Sau đó, cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị.
Ths.BS Hồ Ngọc Lợi cũng cho biết, những ngày nắng nóng nên tăng cường tiêu thụ các loại rau củ quả, thức uống giải nhiệt, món mặn dễ tiêu hóa vào chế độ ăn. Ví dụ như: dưa hấu, dâu tây, bưởi, quýt, lê, bông cải xanh, cải bó xôi, rau diếp, cà rốt, bí ngòi, khổ qua... Nên tránh ăn các món quà vặt, hàng rong không đảm bảo vệ sinh. Thực phẩm còn dư nên đun sôi lại và để trong tủ lạnh không quá 1- 2 ngày.
Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị
Pháp luật - 3 phút trướcGĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.
Từ 2026, trốn tránh cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn có thể bị phạt đến 10 triệu đồng
Đời sống - 15 phút trướcGĐXH - Sau khi ly hôn, nhiều người không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình. Hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định của Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
Bắc Ninh: Xôn xao cảnh người phụ nữ bế con nhỏ và thai phụ bị người nhà hành hung nhập viện
Đời sống - 38 phút trướcGĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trong một gia đình tại phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh). Người đăng tải clip tố cáo người cô ruột cùng con trai đã hành hung vợ mình và chị vợ khiến cả hai phải nhập viện.
Sôi nổi Ngày hội Ngôn ngữ tại Trường THCS Phú Diễn: Nơi chắp cánh đam mê hội nhập cho học sinh
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 21/1/2026, Trường Trung học cơ sở Phú Diễn đã tưng bừng tổ chức Chương trình Ngày hội Ngôn ngữ, mang đến không khí sôi nổi, hào hứng và đầy màu sắc cho thầy cô và học sinh toàn trường. Đây là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh rèn luyện và phát huy năng lực sử dụng ngoại ngữ.
Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.
Sinh viên chưa cầm bằng đã có việc làm: Điều gì khiến doanh nghiệp gật đầu?
Giáo dục - 5 giờ trướcCác khảo sát việc làm những năm gần đây cho thấy, ngày càng nhiều sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Xu hướng này phản ánh sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, năng lực thực tế của sinh viên và nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.
Từ năm 2026, những người có năm sinh sau cần lưu ý đổi thẻ căn cước
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là những đối tượng cần đổi thẻ căn cước khi đến những độ tuổi nhất định theo quy định của Luật Căn cước 2023.
Tập đoàn TH: Khi đổi mới sáng tạo làm nên nội lực của một tập thể anh hùng
Xã hội - 6 giờ trướcSong hành với tầm nhìn chiến lược và những thành tựu mang dấu ấn quốc gia, quốc tế, hơn 10.000 người lao động đang làm việc trên toàn chuỗi sản xuất khép kín của TH chính là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa tinh thần của Anh hùng Lao động và phẩm hạnh Anh hùng trong đời sống sản xuất hằng ngày.
Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Quy định mới nhất về bảo hiểm xe máy áp dụng từ 2026
Đời sốngGĐXH - Sở hữu xe máy công dân bắt buộc phải có các giấy tờ xe như: Giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xe máy bắt buộc. Năm 2026, đi xe máy không có bảo hiểm bắt buộc có bị phạt tiền?