Trường đại học lùi thời gian và thêm phương thức tuyển sinh năm 2020
GiadinhNet - Do ảnh hưởng của đợt nghỉ kéo dài, nhiều trường đại học đã điều chỉnh lại lịch tuyển sinh và bổ sung thêm phương thức tuyển sinh, giảm sự phụ thuộc vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia 2020.
Do năm học 2019 - 2020, lịch thi THPT Quốc gia 2020 đã được Bộ GD&ĐT điều chỉnh (lần 2) nên nhiều trường đại học đã thông báo điều chỉnh lại lịch công tác tuyển sinh so với thông báo trước đó.
Cụ thể, ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyết định điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học năm 2020. Thời gian tổ chức thi đợt 1 được lùi đến ngày 20 và 21/6, đợt 2 lùi đến ngày 17 và 18/10, các đơn vị thành viên có thể đăng ký tuyển sinh 1 hoặc 2 đợt trong năm và báo cáo ĐH Quốc gia Hà Nội trước ngày 10/4.
ĐH Ngoại thương cho biết, Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 được lùi sang tháng 8, do đó trường đã thực hiện điều chỉnh lịch tuyển sinh. Phương thức tuyển sinh dành cho trường chuyên cũng được điều chỉnh sang tháng 7, trong khi phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia sẽ lùi tịnh tiến so với thời gian thi vào tháng 8 của Bộ GD&ĐT.
Theo kế hoạch, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức ngày 31/5 (đợt 1) và 9/8 (đợt 2). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, học sinh tiếp tục nghỉ học nên ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ lại điều chỉnh ngày tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại ĐH Quốc gia TP.HCM chưa chốt ngày thi cụ thể do học sinh chưa trở lại trường.
Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng ký Công văn số 11/TSQS-NT điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển. Theo đó, thời gian tổ chức sơ tuyển từ ngày 1/3 đến ngày 20/6 (quy định cũ từ 1/3 đến 25/5). Thời gian khám sức khỏe được tổ chức trong tháng 5 và tháng 6/2020, tổ chức thành nhiều đợt khám (thời gian cụ thể do Ban tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp), nhưng phải bảo đảm khám sức khỏe sơ tuyển cho tất cả các thí sinh đăng ký sơ tuyển theo đúng thời gian quy định.
Nhiều trường đại học đã lùi thời gian tuyển sinh do kỳ thi THPT Quốc gia 2020 thay đổi lịch thi.
Trong khi đó, một số trường đã và đang xây dựng điều chỉnh phương án tuyển sinh năm nay cho phù hợp với thực tiễn, bởi kỳ thi THPT Quốc gia 2020 diễn ra muộn, thậm chí Bộ GD&ĐT đang xây dựng kịch bản cho kỳ thi năm nay. Một số trường đại học lại đẩy nhanh thời gian xét tuyển dựa trên kết quả THPT của thí sinh, nhưng bỏ qua học kỳ II năm học 2019 - 2020 do hiện nay học sinh chưa học trở lại.
PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, năm nay, ĐH Bách Khoa Hà Nội có 4 phương thức tuyển sinh với khoảng 6.800 chỉ tiêu cho 58 mã xét tuyển thuộc các ngành và chương trình đào tạo. Trường vẫn giữ ổn định phương thức tuyển thẳng như năm 2019 với xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Điểm mới xét tuyển năm 2020 tại ĐH Bách khoa Hà Nội đó là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi riêng do nhà trường tổ chức, tiến hành song song, độc lập với các phương thức còn lại. Kỳ thi riêng do trường tổ chức sẽ mở thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp theo học trình độ đại học chính quy, nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng giảng dạy của Nhà trường.
Cũng theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, tham dự kỳ thi riêng là thí sinh THPT trên toàn quốc dự vòng sơ tuyển theo kết quả học tập tại bậc THPT, sau đó làm bài thi được thiết kế phù hợp trình độ THPT, có tính phân loại. Mục tiêu bài thi nhằm kiểm tra kiến thức, năng lực của học sinh cần có để theo học tại trường. Thời điểm tổ chức, dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/7 - 26/7/2020. Thời lượng bài thi dự kiến 180 phút. Thí sinh được ưu tiên cộng điểm nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
Quang Anh
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 1 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 3 giờ trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết
Xã hội - 4 giờ trướcChiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 8 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 8 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 9 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.