Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị bị thanh tra

| Xã hội

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 7496/QĐ - UBND, thành lập đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra tại Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

Đoàn Thanh tra liên ngành này gồm 9 người và 1 đại diện của Thanh tra Bộ GD&ĐT.

Theo đó, nội dung thanh tra sẽ gồm các điều kiện bảo đảm các hoạt động như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hành thí nghiệm; thư viện, bộ máy tổ chức quản lý, đội ngũ giảng viên và công tác tuyển sinh của trường.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã thực hiện kiểm tra hoạt động của Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị. Sau khi kiểm tra nhận thấy, trường chưa thực hiện đúng cam kết khi thành lập trường. Cụ thể, trường không có cơ sở vật chất riêng, địa điểm trường hoàn toàn đi thuê, chuyển nhiều địa điểm trong vòng 6 năm; Đội ngũ giảng viên cơ hữu thiếu; Bộ máy quản lý hầu như không có, không có Hiệu trưởng… Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND TP Hà Nội đình chỉ hoạt động trường vì không đủ điều kiện.       

H.Long

Trợ cấp 20 triệu đồng cho giáo viên tốt nghiệp loại giỏi về miền núi

Mức ưu đãi chính sách trên vừa được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo đó, các giáo viên tốt nghiệp đại học loại giỏi được tuyển dụng lần đầu và được bố trí công tác phù hợp chuyên môn ở các xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) sẽ được UBND thành phố trợ cấp một lần 20 triệu đồng/người. Đối với các giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành loại Khá mức trợ cấp một lần 15 triệu đồng/người.

Ngoài ra, các bác sĩ tốt nghiệp đại học loại giỏi tự nguyện đến công tác tại các trạm y tế ở các xã miền núi sẽ được trợ cấp một lần 30 triệu đồng/người. Mức trợ cấp đối với các bác sĩ tốt nghiệp đại học loại khá là 25 triệu đồng/người.

Các sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung đạt loại khá trở lên, không quá 30 tuổi, ngoại ngữ đạt trình độ B và có chứng chỉ tin học văn phòng về công tác tại các xã miền núi ở huyện Hòa Vang cũng được UBND TP trợ cấp một lần 20 triệu đồng/người. Các giáo viên, bác sĩ và những người được hưởng chế độ chính sách ưu đãi trên phải thực hiện cam kết công tác ít nhất 3 năm tại các xã miền núi.

           L.Hải

Hai mươi trường chuyên thí điểm dạy môn khoa học bằng tiếng Anh

Theo ông Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT), đến nay đã có 20 trường chuyên tổ chức thí điểm dạy môn Toán và môn khoa học bằng tiếng Anh. Để nâng cao trình độ tiếng Anh, một số trường chuyên còn tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh, tham gia các kỳ thi có sử dụng tiếng Anh, như thi giải Toán Singapore mở rộng; thi Hóa học Hoàng gia Úc, thi Toán Hà Nội mở rộng... để tăng cường khả năng ngoại ngữ cho học sinh.    

M.Châu

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.