Trường học đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

| Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (23/11), tỉnh Hải Dương bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng-COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi và chọn trường THPT Hồng Quang (TP. Hải Dương) làm điểm, sau đó triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Theo đại diện Trung tâm Y tế TP. Hải Dương, trước khi được chọn là địa phương tổ chức tiêm phòng COVID-19 cho đối tượng là học sinh trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã triển khai nhiều công việc, chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu. Cùng với đó, trung tâm thành lập đội xử lý phản vệ tại chỗ, đội cấp cứu lưu động và xe cứu thương để phòng xảy ra sự cố.

Đơn vị lựa chọn những cán bộ y tế có kinh nghiệm đã thực hiện nhiệm vụ ở các chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID- của thành phố. Bên cạnh đó chuẩn bị 2 bàn tiêm, 3 phòng khám sàng lọc và 3 phòng theo dõi sau tiêm…

Trường học đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh  - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Hồng Quang (TP. Hải Dương) tiêm vaccine phòng COVID-19 trong sáng nay

Tại đợt tiêm này, hơn 1.500 học sinh trường THPT Hồng Quang được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong ngày 23, 24/11. Trước đó, BGH nhà trường phối hợp với phụ huynh thực hiện việc thống kê học sinh đăng ký tiêm. Chuẩn bị điểm tiêm khép kín trong tầng 1 và tầng 2 nhà A, 3 phòng tiêm ở các lớp học, khu vực chờ, theo dõi sau tiêm, phòng sơ cấp cứu.

Sau khi tiêm xong, học sinh được hướng dẫn ngồi ở phòng theo dõi ít nhất 30 phút trước khi ra về và nhà trường đã gửi đầy đủ thông tin hướng dẫn, số điện thoại của nhân viên y tế qua tin nhắn trên điện thoại để được tư vấn khi cần.

Hiện tại trên địa bàn TP. Hải Dương có 10 điểm trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với trên 10.301 học sinh (lớp 10, 11, 12). Sau khi tổ chức điểm tại Trường THPT Hồng Quang, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi sẽ được triển khai ở các điểm trường khác.

Đến thời điểm này, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã cấp 52.650 liều vaccine Pfizer cho các địa phương để tiêm vaccine đợt 1 cho trẻ em. Trong đó cấp đủ số vaccine tiêm cho học sinh THPT (từ 15 đến dưới 18 tuổi) ở 5 địa phương có tình hình dịch đang diễn biến phức tạp gồm: TP. Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Ninh Giang, huyện Kim Thành và huyện Thành Hà.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.