Trường hợp mới nhất dương tính với SARS-CoV-2 ở Hưng Yên là chồng bệnh nhân bán hàng ở chợ Văn Quán (Hà Nội)

| Y tế

GiadinhNet – Sáng 8/8, Hưng Yên ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới là chồng bệnh nhân bán hàng ở chợ Văn Quán (Hà Nội), nâng tổng số mắc ở tỉnh lên 233 ca.

Trường hợp ở Hưng Yên ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 sáng 8/8 là nam (SN 1975) ở thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. BN là F1 của BN157770 (xã Tân Dân, Khoái Châu, ghi nhận tại BVĐK Phố Nối ngày 1/8) và là chồng của BN174505, hằng ngày đi bán hàng tại chợ Văn Quán ở Hà Nội. Trường hợp này đang được cách ly y tế tại BV Nhiệt đới Hưng Yên từ 4/8. Xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Vào hôm qua, Hưng Yên ghi nhận ca thứ 6 của huyện Phù Cừ dương tính với SARS-CoV-2. Đó là công dân P.V.H, SN 1986, ở xã Nhật Quang là phụ xe đường dài. Anh H đi từ TP Đà Nẵng về địa phương ngày 30/7 cùng với ca mắc L.N.Q ở xã Ngọc Thanh (Kim Động); đã được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Phù Cừ, sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đã cho kết quả dương tính. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên đã có 233 ca mắc COVID-19.

Trường hợp mới nhất dương tính với SARS-CoV-2 ở Hưng Yên là chồng bệnh nhân bán hàng ở chợ Văn Quán (Hà Nội) - Ảnh 2.

Trong thời gian qua, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở tỉnh, nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 của người dân rất lớn, để thuận lợi cho người dân trong việc xét nghiệm chủ động, Sở Y tế Hưng Yên đã có văn bản thông báo các cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 1 cơ sở xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 3 cơ sở xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (realtime RT-PCR, test nhanh) gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Đa khoa Phố Nối; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh; 21 cơ sở xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh, gồm 10 trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và 11 phòng khám đa khoa tư nhân.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ bố trí khu lấy mẫu xét nghiệm riêng biệt, đủ chỗ ngồi chờ cho người bệnh bảo đảm thực hiện giãn cách; tổ chức sàng lọc chặt chẽ người đến lấy mẫu, thực hiện nghiêm ngặt quy trình lấy mẫu nhằm tránh lây nhiễm cho người lấy mẫu và người đến xét nghiệm. Đồng thời, yêu cầu người dân đến xét nghiệm phải thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế trung thực và chịu trách nhiệm trước việc khai báo của mình…

Gia Minh


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.