Trường Quốc tế LHQ tại Hà Nội mở rộng diện tuyển sinh

| Xã hội

Năm nay Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS) Hà Nội sẽ trao bốn suất học bổng toàn phần cho học sinh Việt Nam vào học tại Hà Nội. Độ tuổi tuyển sinh cũng được mở rộng để bao gồm các lớp nhỏ hơn.

Đây là năm học thứ ba Chương trình Học bổng UNIS Hà Nội thực hiện tuyển sinh, đem lại cơ hội cho những học sinh Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích học tập xuất sắc tại các trường phổ thông Hà Nội vào học tại trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) đến hết lớp 12.

Các em học sinh quan tâm có thể nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển để vào học lớp 8 – 9 - 10 tại trường quốc tế hàng đầu Việt Nam này với học bổng toàn phần.

Chương trình Học bổng UNIS Hà Nội được Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội khởi đồng từ năm học 2011-2012 nhân dịp kỷ niệm 25 năm hợp tác giữa UNIS Hà Nội với nước chủ nhà Việt Nam và Liên Hợp Quốc,

Thành lập năm 1988 và là trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, trường Quốc tế Liên Hợp Quốc là một trong hai trường quốc tế Liên Hợp Quốc trên thế giới (ngôi trường Liên Hợp Quốc đầu tiên có trụ sở ở New York). Đây cũng là ngôi trường đầu tiên tại Châu Á giảng dạy theo Chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate – IB) và hiện vẫn là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất tại Hà Nội.

Hiện nay trường có 1,050 học sinh từ 3 đến 18 tuổi đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới và là đại diện của 40 ngôn ngữ. Các em được học với những giáo viên quốc tế chất lượng nhất.

Trường Quốc tế LHQ tại Hà Nội mở rộng diện tuyển sinh  1
Các em học sinh của UNIS Hà Nội trong Ngày Liên Hợp Quốc 4/10/2013

Hiệu trưởng nhà trường TS. Charles Barder cho biết: “Là một cộng động học tập quý trọng sự đa dạng về văn hoá, chúng tôi nuôi dưỡng lòng ham sáng tạo và đổi mới bằng cách đoàn kết cả thế giới dưới một mái trường.”

“Chúng tôi rất nóng lòng được chào đón những học sinh Việt Nam vào học tại trường với học bổng toàn phần và tiếp tục góp phần đa dạng hoá cộng đồng học sinh đa văn hoá của trường.”

Học bổng UNIS Hà Nội gồm toàn bộ học phí và các hỗ trợ khác để học sinh học tập tại trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS Hanoi) đến hết Lớp 12.

Những thí sinh giành được học bổng sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông với Bằng Tú tài quốc tế (International Baccalaureate - IB), một chương trình trung học và chuẩn bị đại học toàn diện được các trường đại học hàng đầu thế giới công nhận và đánh giá cao.

Trường có bộ phận Tư vấn hướng nghiệp hỗ trợ các em ứng tuyển vào đại học và học sinh tốt nghiệp tại UNIS Hanoi được nhận vào học tại những trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới, đặc biệt là các trường đại học Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc.

UNIS Hà Nội bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyểntừ Thứ Ba ngày 01 Tháng Mười 2013.

Thí sinh quan tâm có thể xem thông tin chi tiết và hồ sơ đăng ký tại http://www.unishanoi.org/hocbong. 

Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 31 Tháng Mười Hai năm 2013.

P.V

manhcuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.