Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trương Thị May ăn chay trường như thế nào?

Thứ sáu, 14:00 28/11/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Người đẹp Trương Thị May vừa được tổ chức PETA (Hiệp hội Bảo vệ động vật khu vực châu Á) bình chọn là “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á 2014”. Trương Thị May cũng là một trong số hiếm những người đẹp trong giới showbiz Việt biết ăn chay từ năm lên 8 tuổi.

 

 

 

Ăn chay giúp trẻ trung

Trong danh sách đề cử của PETA năm nay có nhiều ngôi sao thế giới và Việt Nam như: Maggie Q, Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Mary Jean Lastimosa,  Hồ Quỳnh Hương, Võ Hạ Trâm, Hà Okio… Năm 2013, Trương Thị May cũng lọt vào danh sách 300 ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất thế giới do PETA đề cử nhưng cuối cùng người được vinh danh là ca sỹ Hồ Quỳnh Hương.

Trương Thị May chia sẻ, thức ăn chay là những loại thức ăn tự nhiên tinh khiết nhất, rất dễ tiêu hóa và mang lại cảm giác thư thái cho người ăn. “Là một người ăn chay giúp tôi tránh được tất cả các chất cholesterol có hại cho sức khỏe, tóc và da của tôi được cải thiện khiến tôi trở nên trẻ trung hơn. Mặt khác, tôi cũng học được những bài học về lòng từ bi, không giết hại động vật để làm thực phẩm”, Trương Thị May cho hay.

Cô cảm thấy rất vui khi nhận được giải thưởng này. Thông qua giải thưởng cô muốn chia sẻ với mọi người về lợi ích của rau quả trong bữa ăn, nó không những giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ít bệnh tật hơn mà còn giúp có được vẻ đẹp khỏe khoắn từ bên trong. Á hậu họ Trương cũng hy vọng ngày càng có nhiều người tham gia ăn chay để luôn có sức khỏe tốt…

Bà Trương Mỹ Tiền, mẹ của Trương Thị May cũng tâm sự, thực tế khi còn là một cô bé 6 - 7 tuổi, Trương Thị May cũng ăn mặn. Nhưng sau đó, khi gia đình được sư phụ là Ni trưởng Thượng Huệ Hạ Giác, trụ trì Quan Âm Tu viện tỉnh Đồng Nai hướng dẫn ăn chay thì gia đình chuyển qua ăn chay trường và May cũng ăn chay theo gia đình từ đó. Đến năm 13 tuổi, Trương Thị May phát tâm quy y và được sư phụ đặt pháp danh là Tâm Lạc.

Theo bà Tiền, mặc dù trong gia đình, Trương Thị May là chị cả nhưng do bận quá nhiều việc nên các món ăn hàng ngày sẽ do bà ngoại lên thực đơn và em của May sẽ đi chợ, nấu nướng. Sở dĩ bà ngoại là người lên thực đơn bởi bà ngoại đã lớn tuổi (hơn 70 tuổi), ăn uống không thể như người trẻ nên mọi người chiều theo sở thích ăn uống của bà.

Các món mà gia đình Trương Thị May thường ăn là cơm gạo lứt, các loại rau củ quả và uống thêm bột gạo lứt để bổ sung dinh dưỡng. Các loại rau củ quả gia đình  trồng được một ít, còn một ít mua thêm ở chợ. Những khi không bận việc, May lại dẫn gia đình ra tiệm ăn đồ chay để cải thiện không khí cho cả nhà. Thậm chí, những lúc cao hứng May lại tự tay vào bếp nấu đồ chay cho cả nhà ăn. Những món sở trường của người đẹp là bún, phở, lẩu… chay.

Nếu con đi tu cũng sẽ ủng hộ

 

Trương Thị May (phải) trong một lần làm công quả ở chùa. 	Ảnh: TL
Trương Thị May (phải) trong một lần làm công quả ở chùa. Ảnh: TL

 

Ngoài việc ăn chay, hàng ngày Trương Thị May còn tập hành thiền và lễ Phật tại nhà. Trước đây, cô thường thức dậy vào lúc 4h sáng để lạy Phật 108 lạy nhưng nhiều năm trở lại đây cô đã tăng lên gấp 3 lần. Việc lạy Phật do Trương Thị May phát nguyện với mong muốn sám hối những lỗi lầm mà hàng ngày mình vô tình hoặc cố tình tạo nên cho chúng sinh, cho người khác. Bên cạnh đó, vào buổi chiều nếu đi làm về sớm, cô lại chạy bộ hoặc nhảy dây để rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vóc dáng.

Vào các ngày cuối tuần, nếu không bận việc Trương Thị May lại cùng gia đình lên chùa nghe sư phụ giảng pháp và làm công quả. Năm 2012, cô xin đến chùa của sư phụ ở một tháng để thực tập cách sống và sinh hoạt theo nghi thức của nhà chùa. Cứ 0h, 2h, 4h, 6h sáng, cô lại dậy lễ Phật cùng quý thầy, sau đó theo chân quý thầy đi cuốc đất trồng rau, hoa quả… và dọn dẹp chùa.

Trước thông tin nhiều người cho rằng, vì mẹ lúc nào cũng kè kè bên Trương Thị May nên đến bây giờ cô vẫn đi về lẻ bóng, bà Trương Mỹ Tiền cho biết, bố May mất khi cô còn bé, một mình bà vừa phải đóng vai trò làm cha, vừa đóng vai trò làm mẹ để nuôi dạy cô và các em trưởng thành. Việc bà đi theo con gái là do yêu cầu của con nhằm hỗ trợ con những việc phía sau hậu trường mỗi khi con bận bịu.

“Cha mẹ nào chẳng thương con, chẳng muốn đi theo con để bảo vệ và che chở cho con, cũng không có cha mẹ nào chẳng muốn con có đôi, có cặp hay vun đắp hạnh phúc riêng cho con. Nhưng chuyên lứa đôi là do duyên số, duyên đến lúc nào thì khởi lúc ấy, cầu khấn cũng đâu có được. Tôi chưa bao giờ cấm đoán con mỗi khi con muốn đi chơi với bạn bè, càng chưa bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Tôi lại càng chưa bao giờ hối thúc May lập gia đình bởi tôi biết rõ con mình là người như thế nào. Tôi từng thầm cám ơn chư Phật và tổ tiên đã cho tôi một đứa con hiếu thảo như May, lúc nào cũng nghĩ cho bà, cho mẹ và các em”, bà Tiền chia sẻ.

Bà Tiền cho biết thêm, Trương Thị May từng phát nguyện rằng, cô sẽ ở vậy để chăm sóc bà ngoại, mẹ và các em và bà thấy rất vui về điều này, bà ngoại của May cũng không buồn. “Chúng tôi cho đó là duyên lành và là ước nguyện chính đáng của con mặc dù chưa biết sau này sẽ ra sao”, bà giải thích.

Bà Tiền cho rằng, nếu giả sau này con gái phát tâm xuống tóc đi tu, bà và các thành viên trong gia đình cũng sẽ ủng hộ, bởi đó là một điều tốt mà gia đình phải có căn lành, phước lớn lắm mới có thể làm được.

Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 13 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top