Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường THPT công lập

‘Tuýt còi’ chứng chỉ IELTS, nhiều phụ huynh ‘chết đứng’

‘Tuýt còi’ chứng chỉ IELTS, nhiều phụ huynh ‘chết đứng’

Giáo dục

GĐXH - Xung quanh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản dừng việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS vào lớp 10 đột ngột, đã có rất nhiều sự chú ý, bình luận trái chiều xung quanh vấn đề này.

Hà Nội: Các trường THPT ngoài công lập nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 đến khi nào?

Hà Nội: Các trường THPT ngoài công lập nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 đến khi nào?

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, dự kiến từ nay tới ngày 30/6, các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội nhận hồ sơ của học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10.

Một thí sinh Hà Nội có thể đỗ 8 nguyện vọng vào lớp 10 nhưng vẫn có thể bị trượt vì lý do này

Một thí sinh Hà Nội có thể đỗ 8 nguyện vọng vào lớp 10 nhưng vẫn có thể bị trượt vì lý do này

Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, một học sinh có thể tối đa 8 nguyện vọng trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập và phải làm thủ tục xác nhận nhập học.

Quảng Ninh: Hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trong dịch COVID-19

Quảng Ninh: Hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 trong dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19, tất cả cán bộ tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Quảng Ninh đều phải làm xét nghiệm COVID-19. Công tác phòng chống dịch tại các điểm thi cho thí sinh, giám thị, người phục vụ kỳ thi… được tuân thủ nghiêm ngặt.

Tỷ lệ “chọi” cao vào lớp 10 trường “tốp đầu” là cuộc cạnh tranh giữa các học sinh giỏi

Tỷ lệ “chọi” cao vào lớp 10 trường “tốp đầu” là cuộc cạnh tranh giữa các học sinh giỏi

Xã hội

GiadinhNet - Theo thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội): “Cuộc đua vào lớp 10 tại các trường “tốp đầu” của Hà Nội cũng được dự báo từ trước sẽ là cạnh tranh của các học sinh có học lực, khá giỏi”.

Tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM

Tỷ lệ “chọi” vào lớp 10 các trường THPT công lập tại Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM

Xã hội

GiadinhNet - Các thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM đã có thông báo thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập, năm học 2021 - 2022.

Hà Nội sẽ công bố số học sinh dự tuyển lớp 10 của từng trường

Hà Nội sẽ công bố số học sinh dự tuyển lớp 10 của từng trường

Xã hội

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập.

Tỉ lệ chọi lớp 10 tích hợp thấp kỷ lục, phụ huynh Sài Gòn dao động

Tỉ lệ chọi lớp 10 tích hợp thấp kỷ lục, phụ huynh Sài Gòn dao động

Xã hội

Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu về thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 của từng trường THPT công lập, rất nhiều học sinh và phụ huynh bất ngờ về lượng thí sinh đăng ký vào chương trình tích hợp.

Tuyển sinh lớp 10 chương trình song bằng tại Hà Nội sẽ thi theo 2 vòng

Tuyển sinh lớp 10 chương trình song bằng tại Hà Nội sẽ thi theo 2 vòng

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2021 - 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT Việt Nam và tú tài Anh quốc (A-level) tại Trường THPT Chu Văn An và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hà Nội: Một thí sinh có thể đăng ký 15 nguyện vọng vào lớp 10 THPT trường công lập

Hà Nội: Một thí sinh có thể đăng ký 15 nguyện vọng vào lớp 10 THPT trường công lập

Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022, khi đăng ký dự tuyển, một học sinh có thể được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các trường THPT công lập.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Nhiều đối tượng được cộng điểm, tuyển thẳng

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Nhiều đối tượng được cộng điểm, tuyển thẳng

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tiếp tục áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên và tuyển thẳng cho một số đối tượng học sinh.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: 40.000 học sinh sẽ không thể vào trường THPT công lập

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: 40.000 học sinh sẽ không thể vào trường THPT công lập

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2021 - 2022, khoảng 62% học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội được vào lớp 10 THPT công lập, còn lại (khoảng 40.000 học sinh) sẽ phải học trường dân lập, hệ giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh được đăng ký tối đa bao nhiêu trường?

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh được đăng ký tối đa bao nhiêu trường?

Xã hội

GiadinhNet - Ngoài 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập, năm học 2021 - 2022 các thí sinh dự tuyển vào 10 tại Hà Nội có thể đăng ký vào lớp 10 chuyên, hệ song bằng, trường công lập tự chủ tài chính, trường năng khiếu…

Khoảng 4 vạn học sinh Hà Nội sau lớp 9 sẽ phải học trường dân lập, trường nghề

Khoảng 4 vạn học sinh Hà Nội sau lớp 9 sẽ phải học trường dân lập, trường nghề

Xã hội

GiadinhNet - Dự kiến, toàn TP. Hà Nội có khoảng 110.759 học sinh dự xét tốt nghiệp THCS, nhưng chỉ khoảng 62% được tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập, còn lại sẽ học trường ngoài công lập, hệ GDTX và trường nghề.

Trường THPT công lập đầu tiên được tự chủ biên chế

Trường THPT công lập đầu tiên được tự chủ biên chế

Xã hội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2020-2023 cho Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa.

Phụ huynh lo trước tin trường chuyển thành… chất lượng cao

Phụ huynh lo trước tin trường chuyển thành… chất lượng cao

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều phụ huynh cảm thấy băn khoăn khi một số trường THPT công lập “tốp đầu” tại Hà Nội đang “rục rịch” chuyển đổi sang mô hình trường chất lượng cao tự chủ tài chính.

Điểm vào lớp 10 gây sốc, chỉ 0,58 điểm/môn vẫn trúng tuyển

Điểm vào lớp 10 gây sốc, chỉ 0,58 điểm/môn vẫn trúng tuyển

Xã hội

Ở Thanh Hóa hay Cần Thơ, có những trường THPT công lập mà thí sinh thi vào lớp 10 năm nay chỉ cần đạt trung bình từ 0,58 - 1 điểm mỗi môn cũng trúng tuyển.

Top